Thủy điện Tuyên Quang xả lũ

Theo Tổng cục Phòng chống thiên tai, sáng 1-6, mực nước chứa ở thượng lưu hồ Tuyên Quang đạt cao trình 117,6m, lưu lượng lũ về hồ là 1.345m3/giây, lưu lượng xả 591m3/giây (qua phát điện), trong khi Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia dự báo miền núi phía Bắc tiếp tục có mưa lớn (có nơi trên 100mm).

Vì vậy, trưa 1-6, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài đã ký công điện số 3 yêu cầu Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang mở hoàn toàn cửa xả đáy thứ nhất vào hồi 17 giờ 30 ngày 1-6 và mở tiếp hoàn toàn cửa xả đáy thứ 2 vào 7 giờ ngày 2-6.

Tuy nhiên, đến chiều 1-6, Tổng cục Phòng chống thiên tai mới có thông tin gửi báo chí về yêu cầu các tỉnh: Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và TP Hà Nội cần đảm bảo an toàn cho hạ du khi xả lũ. Theo nhiều người dân, thời gian thông báo quá ngắn so với lịch xả lũ cấp tập từ hồ thủy điện sẽ gây thiệt hại không nhỏ cho các cơ sở vận tải thủy, lồng bè nuôi thủy sản.

* Chiều 1-6, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, trong tháng 6, tại Trung bộ và Nam bộ, có nơi xuất hiện hạn hán, số điểm bị hạn gia tăng trong nửa đầu tháng 6; nhất là ở tỉnh Bình Phước có điểm sẽ rất khô hạn.

Tin cùng chuyên mục