Tiến gần mục tiêu bao phủ vaccine cho người dân

Dịch Covid-19 vẫn diễn biến rất phức tạp tại TPHCM và nhiều tỉnh, thành khác. Cùng với tuân thủ 5K, vaccine là “công cụ” quan trọng bảo vệ sức khỏe người dân trước dịch bệnh. Chính phủ đã phân bổ vaccine cho các tỉnh, thành, ưu tiên các vùng đang có dịch để nhanh chóng đạt miễn dịch cộng đồng. TPHCM cũng vận động mọi nguồn lực để hướng đến mục tiêu phủ kín vaccine cho người dân từ 18 tuổi trở lên.
Người dân tiêm vaccine tại điểm tiêm trên địa bàn quận 7. Ảnh: TRÂM ANH
Người dân tiêm vaccine tại điểm tiêm trên địa bàn quận 7. Ảnh: TRÂM ANH

“Được bảo vệ, hiệu quả bao nhiêu cũng quý”

Trong cuộc điện thoại với người thân, anh Nguyễn Trọng An (quận Bình Tân) phấn khởi khoe: “Vợ chồng anh được tiêm vaccine Covid-19, loại Vero Cell, đã 4 ngày nay rồi. Với tình hình dịch bệnh hiện tại, được tiêm vaccine để bảo vệ thì hiệu quả bao nhiêu cũng quý, còn hơn là không có kháng thể trước dịch bệnh nguy hiểm”.

Cũng như anh An, sau 1 tuần tiêm vaccine Vero Cell, chị Nguyễn Thị Ngọc Thuận (huyện Hóc Môn) đã động viên bạn bè, người thân tiêm bất cứ loại vaccine nào thành phố triển khai. Bởi chị Thuận tin, Chính phủ và TPHCM đều mong muốn đem lại điều tốt nhất cho người dân.

Lời khẳng định “được bảo vệ thì hiệu quả bao nhiêu cũng quý” của anh An hay niềm tin của chị Thuận, chúng tôi cũng được nghe từ nhiều người khác khi thành phố triển khai tiêm vaccine Vero Cell cho người dân. Trong diễn đàn của chung cư Sky 9 (TP Thủ Đức) với gần 1.000 cư dân tham gia, mọi người cũng thảo luận rất nhiều về việc tiêm vaccine. Câu chuyện chung đều xoay quanh sự động viên nên tiêm vaccine nếu đến lượt.

Tại quận 7, ngay khi Bộ Y tế có văn bản đồng ý để TPHCM sử dụng 1 triệu liều vaccine Vero Cell, các phường của quận đã triển khai tuyên truyền cho người dân. Trong 2 ngày vận động, hơn 6.000 người dân đã đăng ký tiêm vaccine Vero Cell. Đến nay, quận 7 đã tiêm cho hơn 12.000 người bằng loại vaccine này.

Là một trong những người đăng ký và tiêm vaccine Vero Cell đầu tiên của quận 7, anh Hải Dương (phường Tân Thuận Tây) cho biết, những người thân trong gia đình anh được địa phương ưu tiên tiêm các loại vaccine phù hợp với độ tuổi và thể trạng của từng người. Khi địa phương vận động người dân chưa tiêm vaccine đăng ký tiêm Vero Cell, anh liền đăng ký. “Kén chọn vaccine lúc này là tự đẩy mình vào vùng nguy hiểm. Có cơ hội được bảo vệ, tôi tận dụng ngay”, anh Dương bày tỏ.

Tính đến ngày 21-8, TP Thủ Đức cũng đã tiêm vaccine cho hơn 642.000 người, trong đó có hơn 80.000 người tiêm vaccine Vero Cell.

TPHCM có lượng vaccine lớn nhất

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức, hiện TPHCM đã nhận được hơn 4,4 triệu liều vaccine Covid-19 theo phân bổ từ Bộ Y tế (gồm 3,6 triệu liều vaccine AstraZeneca, 19.000 liều Vero Cell, gần 55.000 liều Pfizer, hơn 571.000 liều Mordena). TPHCM cũng đã nhận được 2 triệu liều vaccine Vero Cell do 1 doanh nghiệp tặng, trong đó 1 triệu liều đã được kiểm định và tổ chức tiêm ngừa. Như vậy, TPHCM là địa phương được ưu tiên lượng vaccine lớn nhất trong cả nước.

Theo Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19, đến ngày 21-8, cả nước tiêm được hơn 16,7 triệu liều vaccine Covid-19. Riêng TPHCM đã tiêm gần 5,3 triệu liều, đạt 75,9% dân số từ 18 tuổi trở lên, và đạt 96% so với lượng vaccine được phân bổ thực tế.

Đối với 19 tỉnh phía Nam, Bộ Y tế đã cấp hơn 11,6 triệu liều vaccine qua 22 đợt. Việc phân bổ vaccine được Bộ Y tế triển khai ngay sau mỗi đợt tiếp nhận. Với 2 triệu liều vaccine Moderna đầu tiên do Chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ thông qua cơ chế COVAX Facility, Bộ Y tế đã phân bổ ngay cho 53 tỉnh, thành, các đơn vị quân đội, công an và 20 bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế. Tương tự, khi tiếp nhận lô 500.000 liều vaccine Vero Cell do Trung Quốc tặng, Bộ Y tế nhanh chóng phân bổ cho Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Nam Định, Thái Bình, Điện Biên, Cao Bằng, Lai Châu và Hà Giang.

Trong số 230.000 liều Vero Cell được cấp, chỉ trong 10 ngày, Quảng Ninh đã hoàn thành 80.000 mũi cho các đối tượng ưu tiên là chuyên gia, người lao động có quốc tịch Trung Quốc, du học sinh, người có kế hoạch đi học và làm việc tại Trung Quốc, người dân khu vực biên giới. Mũi 2 được thực hiện trong tháng 8. Nhờ đó, địa phương này có cơ sở hoàn thành mục tiêu vừa tạo miễn dịch cộng đồng trong năm 2021, vừa thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn TP Móng Cái, thu hút các doanh nghiệp đầu tư. Đây cũng là mục tiêu chung của nhiều địa phương. Đến nay, TP Hải Phòng mới chỉ tiêm được hơn 138.000 mũi, trong khi thực tế có khoảng 1,6 triệu người trong nhóm đối tượng tiêm chủng. Đó cũng là lý do UBND TP Hải Phòng có văn bản gửi UBND TPHCM để mượn 500.000 liều vaccine Vero Cell (khi đó đang được kiểm định) trong số vaccine mà 1 doanh nghiệp tặng TPHCM.

Trong khi đó, TPHCM đảm bảo vaccine về đến đâu sử dụng đến đó, với công suất tiêm từ 200.000-250.000 mũi/ngày. Riêng nguồn Vero Cell được tặng, thành phố chủ động phân bổ về các quận, huyện và TP Thủ Đức, đảm bảo theo nhu cầu thực tế của người dân.

Tin cùng chuyên mục