Tiếp tục đẩy mạnh chống dịch

Ngày 28-2, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) gây ra đã có công văn gửi tới các Bộ: Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải, Ngoại giao; Tỉnh ủy, Thành ủy và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng chống dịch.
Tiếp tục đẩy mạnh chống dịch

Theo đó, ban chỉ đạo đề nghị Bộ Quốc phòng bố trí khu cách ly, tổ chức đón những người phải cách ly từ các cửa khẩu, khu vực biên giới về khu cách ly; phối hợp với y tế địa phương tổ chức cách ly theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. 

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức gặp gỡ, trao đổi tuyên truyền, vận động tới tất cả các gia đình có người thân đang ở Hàn Quốc tiếp tục ổn định việc sinh sống, lao động, học tập, đồng thời chấp hành và thực hiện tốt các khuyến cáo, các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 của Chính phủ Hàn Quốc. Đối với những người đến từ hoặc đã qua Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 11-2, công an địa phương phối hợp với y tế, chính quyền cơ sở chủ động rà soát, lập danh sách và nơi cư trú, lưu trú tại Việt Nam cũng như những người có tiếp xúc gần để có thể triển khai việc giám sát, theo dõi sức khỏe và hướng dẫn đến ngay cơ sở y tế khám, điều trị khi phát hiện có dấu hiệu mắc bệnh; đồng thời tổ chức cách ly ngay các trường hợp được phát hiện đến từ vùng dịch của Hàn Quốc hoặc tiếp xúc gần với người từ vùng dịch.

Ngày 28-2, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 21/NQ-CP về việc điều chỉnh tạm thời chính sách miễn thị thực, nhập cảnh đối với người nước ngoài đến từ nước có dịch Covid-19. Theo đó, tạm dừng chính sách miễn thị thực đơn phương, trước mắt đối với công dân Hàn Quốc, áp dụng từ 0 giờ ngày 29-2-2020. Cục Hàng không Việt Nam đã có văn bản hỏa tốc gửi các hãng hàng không trong nước, các hãng hàng không nước ngoài khai thác đi/đến Việt Nam và các đơn vị quản lý cảng về việc triển khai tạm dừng chế độ miễn thị thực cho công dân Hàn Quốc. Cục HKVN cũng cho biết, hiện các hãng hàng không đã cắt giảm gần 50% số chuyến bay qua lại giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Chiều 28-2, Công an TP Đà Nẵng đã thông tin về việc 14 cán bộ chiến sĩ công an chủ động cách ly sau khi có tiếp xúc trực tiếp, gián tiếp với người đến từ vùng dịch của Hàn Quốc.

Theo đó, vào 10 giờ ngày 27-2, 2 cán bộ Công an phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) tiếp hành kiểm tra một cơ sở spa trên địa bàn. Qua trình báo, chủ tiệm có tiếp xúc với 2 người khách Hàn Quốc là Y.S.U (50 tuổi, đến từ TP Daegu) và Y.Y. (53 tuổi, đến từ Seoul). Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra y tế, cách ly 2 người khách Hàn Quốc trên tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, hiện sức khỏe bình thường, không có biểu hiện ho, sốt.

Các cán bộ, chiến sĩ Công an phường Nại Hiên Đông sau khi làm việc với cơ sở spa thì quay trở về trụ sở công an phường cùng ăn trưa với các đồng đội. Theo quy định của Bộ Y tế, do trường hợp 2 người Hàn Quốc thuộc diện cách ly tập trung không có biểu hiện nghi nhiễm bệnh, do đó những người tiếp xúc không thuộc diện cách ly. Tuy nhiên, để chủ động phòng ngừa, 12 đồng chí Công an phường Nại Hiên Đông đã chủ động vào kiểm tra sức khỏe và cách ly tại Bệnh viện 199 Bộ Công an. Ngoài ra, vào thời điểm trên có 2 cán bộ thuộc Công an thành phố có liên hệ công tác tại phường Nại Hiên Đông nên cũng đưa vào Bệnh viện 199 để cách ly. 

Ngày 28-2, ông Cao Minh Chu, Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết, trong chuyến bay từ Hàn Quốc đáp xuống sân bay Quốc tế Cần Thơ sáng cùng ngày, ngành y tế đã tiến hành cách ly 9 người từ vùng dịch của Hàn Quốc trở về. 

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Cà Mau cho biết, đang vận động 1 người từ vùng dịch TP Daegu (Hàn Quốc) về Cà Mau đến cơ sở cách ly tập trung; đồng thời theo dõi sức khỏe 7 em học sinh có tiếp xúc với người thân và hàng xóm từ Hàn Quốc về. Hiện, sức khỏe của các em học sinh này đều bình thường.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cho biết, có thể phải hoãn tất cả các trận đấu quốc tế ở châu Á, kể cả vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. AFC cũng đã làm việc với FIFA để đánh giá tác động của dịch Covid-19 đối với các trận đấu tại vòng loại châu Á của FIFA World Cup Qatar 2022 và AFC Asian Cup 2023 diễn ra vào tháng 3. Trường hợp xấu nhất, AFC sẽ quyết định hoãn 1 số trận đấu. Trước mắt, AFC sẽ hoãn các trận đấu tại AFC Champions League và trận play-off Olympic Tokyo giữa Hàn Quốc và Trung Quốc.

AFC cũng cho biết, nếu ngành y tế Malaysia không kiểm soát được tình hình dịch Covid-19, AFC sẽ đưa ra quyết định hoãn trận đấu giữa đội tuyển Malaysia và Việt Nam (dự kiến diễn ra vào ngày 31-3 tại sân Bukit Jalil) cùng với nhiều trận đấu khác của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Elham Sheikhi (23 tuổi, nữ tuyển thủ futsal Iran) nhập viện ở tâm dịch Covid-19 (tỉnh Qom, Iran), được xác định đã nhiễm Covid-19 từ cách đây hơn 10 ngày. Mặc dù được tận tình cứu chữa, cô đã qua đời vào ngày 26-2, trở thành VĐV thể thao chuyên nghiệp đầu tiên ở nước này mất vì dịch bệnh.

Tin cùng chuyên mục