Tiếp tục thực hiện tốt chính sách người có công

Ngày 25-7, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị họp mặt người có công tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2023).

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Cảnh và 120 đại biểu là người có công tiêu biểu.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cùng các đại biểu tại hội nghị họp mặt người có công tiêu biểu, ngày 25-7. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cùng các đại biểu tại hội nghị họp mặt người có công tiêu biểu, ngày 25-7. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồ Hải ân cần thăm hỏi, chúc sức khỏe, tặng quà cảm ơn Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Cảnh cùng các cán bộ lão thành cách mạng, thương bệnh binh đã hy sinh một phần xương máu của mình để bảo vệ quê hương, đất nước.

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức, tiếp nối truyền thống tốt đẹp ngàn đời của dân tộc Việt Nam, 76 năm qua, TPHCM và cả nước đã thực hiện phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công. Riêng TPHCM đã vận động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được hơn 188 tỷ đồng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho gia đình chính sách, đảm bảo 100% Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống được các đơn vị nhận phụng dưỡng, 100% xã phường làm tốt công tác thương binh - liệt sĩ. Đặc biệt, trong năm 2023, TPHCM dành hơn 77 tỷ đồng tặng hơn 73.400 người có công và thân nhân nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Thành phố vận động các nguồn lực, thực hiện tôn tạo các công trình ghi công liệt sĩ, đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ…

* Cùng ngày, đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn TP Thủ Đức. Đoàn đã đến thăm gia đình Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1929) và Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hội (sinh năm 1926), ông Đào Khắc Hết (sinh năm 1953, bệnh binh 1/3), ông Phạm Thọ Quý (sinh năm 1939, thương binh 4/4), ông Ngô Thế Bàng (sinh năm 1950, thương binh 4/4, tham gia hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học) và ông Cao Vũ Thanh Bình (sinh năm 1955, tham gia hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học).

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê thăm hỏi sức khỏe Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thu. Ảnh: CHÍ THẠCH

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê thăm hỏi sức khỏe Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thu. Ảnh: CHÍ THẠCH

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những người có công với cách mạng, đồng thời căn dặn lãnh đạo TP Thủ Đức làm tốt hơn nữa công tác chăm lo cho các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách trên địa bàn, rà soát nắm rõ tình hình đời sống, hoàn cảnh của từng thương binh, gia đình chính sách để có giải pháp chăm lo phù hợp, thiết thực.

Cũng trong ngày, đoàn đại biểu do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM làm Trưởng đoàn đã đi thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn quận 7. Đoàn đã đến thăm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Mười (phường Tân Phú); mẹ Liệt sĩ Lê Thị Chạm (phường Tân Thuận); thăm, tặng quà thương binh Châu Mường Thanh (phường Bình Thuận).

Đoàn đại biểu do đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức làm Trưởng đoàn, đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn quận Bình Tân. Đoàn đến thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Nhiên, mẹ Liệt sĩ Nguyễn Thị Chấp (Lê Thị Chấp), người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Lê Bích Thủy, thương binh Nguyễn Thành Văn (cùng ngụ phường Bình Hưng Hòa A).

Cùng ngày, đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình: ông Võ Văn Quý (sinh năm 1960, thương binh 1/4), ông Phạm Văn Hằng (sinh năm 1941, thương binh 1/4), ông Phan Công Nam (sinh năm 1945, thương binh đặc biệt nặng 1/4) và ông Trần Văn Phú (sinh năm 1925, cán bộ tiền khởi nghĩa, thương binh 3/4).

* Với chương trình “Đền ơn đáp nghĩa”, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập và phát triển quận Tân Phú (2-12-2003 - 2-12-2023), quận Tân Phú (TPHCM) tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: khám, tư vấn sức khỏe, trao tặng quà cho các thương binh, bệnh binh; trao học bổng cho con hội viên Hội Cựu chiến binh quận có hoàn cảnh khó khăn; sửa chữa, chống dột, xây dựng nhà tình nghĩa cho 3 gia đình chính sách…

Nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dâng hương tại Ngã ba Đồng Lộc

Chiều 25-7, đoàn cán bộ TPHCM và gia đình cố Tổng Bí thư Lê Duẩn do đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Phó Chủ tịch nước làm trưởng đoàn đã đến thăm và dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2023), kỷ niệm 55 năm Chiến thắng Đồng Lộc, tưởng niệm 55 năm ngày hy sinh của 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong (TNXP) Ngã ba Đồng Lộc (24-7-1968 - 24-7-2023).

Nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng các thành viên trong đoàn công tác đã tới đặt vòng hoa, dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ TNXP toàn quốc, Khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ TNXP Ngã ba Đồng Lộc và Đền thờ Ngã ba Đồng Lộc. Dịp này, đoàn cán bộ TPHCM và gia đình cố Tổng Bí thư Lê Duẩn cũng đã trao tặng 60 suất quà cho thân nhân, gia đình chính sách và hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Can Lộc.

Tin cùng chuyên mục