Tiếp tục triển khai các phương án đưa thi thể bé Hạo Nam lên mặt đất

Tổ điều hành vẫn đang tiếp tục triển khai các phương án cứu hộ để sớm đưa thi thể bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) lên mặt đất.
 Tổ điều hành đã lắp đặt khung chống tầng 4, tiếp tục công tác giải cứu
Tổ điều hành đã lắp đặt khung chống tầng 4, tiếp tục công tác giải cứu

Tối 11-1, UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết: Tổ điều hành vẫn đang tiếp tục triển khai các phương án cứu hộ để sớm đưa thi thể bé Thái Lý Hạo Nam bị lọt vào ống trụ bê tông sâu 35m, thuộc công trình xây dựng cầu Rọc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp).

Cập nhật đến 19 giờ 44 phút ngày 11-1, Tổ điều hành đang triển khai hàn lắp đặt khung chống tầng 4 và tiếp tục đào lấy đất trong hố móng.

Trước đó, trong sáng cùng ngày, tình hình thời tiết xấu, mưa lớn kéo dài nên ảnh hưởng đến công tác triển khai cứu nạn. Tuy nhiên, Tổ điều hành cũng đã triển khai các biện pháp để đảm bảo an toàn về điện trong quá trình thi công cho người và các thiết bị tại hiện trường.

Tổ điều hành cũng đã hạ hoàn chỉnh khung chống tầng 3, đã đào đất xong đến cao độ khung chống tầng 4 và đã cắt đầu cọc để chuẩn bị cho công tác lắp khung chống tầng 4.

Tin cùng chuyên mục