Tín hiệu tích cực

Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA đưa tin, ngày 3-7, Iran đã chính thức mở cửa trở lại không phận trên toàn quốc, bao gồm vùng trời thủ đô Tehran. Đây là động thái được đánh giá là quan trọng, chấm dứt hơn 20 ngày đóng cửa không phận do xung đột quân sự với Israel.

Ảnh: Getty Images/TTXVN
Ảnh: Getty Images/TTXVN

Theo IRNA, tất cả các sân bay quốc tế của Iran, bao gồm Mehrabad và Imam Khomeini tại Tehran, cùng các sân bay tại các khu vực phía Bắc, Đông, Tây và Nam đều đã hoạt động trở lại.

Trước đó, ngay sau đợt không kích của Israel vào rạng sáng 13-6, Iran đã ra lệnh đóng cửa toàn bộ không phận nhằm đảm bảo an toàn, khiến hàng loạt chuyến bay quốc tế bị hủy hoặc buộc phải thay đổi lộ trình, tránh bay qua Iran. Tình trạng này kéo dài đến ngày 24-6, khi Iran và Israel đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời.

Giới phân tích đánh giá, việc Iran mở lại không phận là dấu hiệu rõ ràng cho thấy nước này muốn gửi tín hiệu ổn định đến cộng đồng quốc tế. Iran nằm trên một trong những hành lang hàng không chiến lược nối liền châu Á với châu Âu và Trung Đông. Không chỉ đánh dấu sự trở lại bình thường về mặt kỹ thuật, động thái này còn mang hàm ý chính trị rõ nét: khẳng định với thế giới rằng quốc gia này sẵn sàng nối lại các kênh giao thương và tiếp tục là điểm trung chuyển quan trọng trên bản đồ hàng không quốc tế.

Theo dữ liệu của trang theo dõi chuyến bay FlightRadar24, trước khi xảy ra xung đột, mỗi ngày có khoảng 900-1.200 chuyến bay dân dụng quốc tế bay qua không phận Iran. Việc phải chuyển hướng bay sang không phận các nước láng giềng như Saudi Arabia hoặc Turkmenistan khiến các hãng hàng không mất thêm trung bình 30-90 phút bay, làm tăng chi phí nhiên liệu và thời gian bay.

Với việc mở cửa trở lại giúp hành khách rút ngắn thời gian di chuyển. Dù vậy, giới chuyên gia cũng khuyến cáo các hãng hàng không cần theo sát tình hình địa chính trị tại khu vực, bởi nguy cơ xung đột có thể bùng phát bất cứ lúc nào.

Tin cùng chuyên mục