Tổng Thanh tra Chính phủ làm việc với TP Cần Thơ, Tiền Giang, Sóc Trăng, Cà Mau về các việc khiếu nại, tố cáo kéo dài

Ngày 3-6, tại TP Cần Thơ, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ làm trưởng đoàn, đã làm việc với các tỉnh Tiền Giang, Cà Mau, Sóc Trăng và TP Cần Thơ về kiểm tra, chỉ đạo việc xử lý, giải quyết các việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp lên Trung ương.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Tổng Thanh tra Chính phủ phát biểu kết luận buổi làm việc
Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Tổng Thanh tra Chính phủ phát biểu kết luận buổi làm việc

Theo báo cáo của tỉnh Tiền Giang, từ năm 2010, tình hình khiếu nại trên địa bàn có một số vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài liên quan đến việc giải tỏa bồi thường khi thu hồi đất để thực hiện các dự án và một số hộ đòi lại đất gốc. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn. Đến năm 2019, cơ bản đã thụ lý giải quyết hoặc tiến hành rà soát hầu hết các vụ việc khiếu kiện trên địa bàn.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ chưa đồng thuận với kết quả rà soát, tiếp tục khiếu nại, liên kết thành đoàn đông người, nhiều lần đến cơ quan nhà nước yêu cầu rà soát, xem xét, giải quyết lại. Hiện tỉnh Tiền Giang có 1 vụ việc do Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đôn đốc chỉ đạo kiểm tra, rà soát việc giải quyết; 3 vụ việc do Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ chỉ đạo kiểm tra, rà soát...

Còn tại tỉnh Cà Mau, Tỉnh ủy đã thành lập Tổ rà soát, giải quyết 3 vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài theo kế hoạch của Tổng Thanh tra Chính phủ. Qua kiểm tra, rà soát, đối thoại các công dân khiếu nại, tố cáo cho thấy cả 3 vụ việc đã được các cấp, các ngành phối hợp với các cơ quan chức năng, đoàn thể tham gia giải quyết, làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người dân.

Tại tỉnh Sóc Trăng có 4 vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp. Trong đó, nổi lên là các vụ việc liên quan đến cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ diện tích nhà, đất nằm trong hành lang của cột tháp gió tại các dự án điện gió. Hiện tỉnh Sóc Trăng đang phối hợp với các bộ, ngành Trung ương khẩn trương xử lý dứt điểm ý kiến, khiếu nại của người dân liên quan đến các dự án điện gió theo hướng đảm bảo lợi ích của người dân.

01.jpg
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên báo cáo tại buổi làm việc

Còn tại TP Cần Thơ, theo Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên, hiện thành phố có 2 trường hợp là bà N.T.T, ở xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ và bà N.T.AN., ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ có khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp lên Trung ương. Đến nay, thành phố đã giải quyết hết thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật. Tổ công tác của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đề nghị, 2 trường hợp có khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp lên Trung ương nếu không chấp hành kết quả giải quyết và cố tình khiếu kiện vượt cấp thì sẽ xem xét xử lý vi phạm theo quy định.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đoàn Hồng Phong, Tổng Thanh tra Chính phủ đánh giá cao kết quả kiểm tra, rà soát, giải quyết của TP Cần Thơ. Đồng thời đề nghị TP Cần Thơ tăng cường công tác vận động, thuyết phục để 2 trường hợp nêu trên chấp thuận với kết quả giải quyết của thành phố, bởi thành phố đã giải quyết đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật và đã thực hiện hỗ trợ các mặt an sinh xã hội.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong ghi nhận tinh thần vào cuộc của lãnh đạo các tỉnh, thành, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng, thành lập tổ công tác kiểm tra, rà soát các vụ việc. Đồng thời nhấn mạnh: Đây là hoạt động nhằm kiểm tra, đôn đốc công tác giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ. Các địa phương phải hoàn thành việc rà soát, xử lý dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài trước ngày 30-6-2025.

Thanh tra Chính phủ xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, triển khai như một chiến dịch, huy động toàn bộ lực lượng của các cục địa bàn, Ban Tiếp công dân Trung ương và một số đơn vị khác, thành lập các tổ công tác trực tiếp đến địa phương để kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn xử lý từng vụ việc cụ thể. Các tỉnh, thành cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm pháp luật và các kết luận, quyết định. Cùng với đó là tiếp tục chú trọng quan tâm công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc ngay từ cơ sở, không để kéo dài, phát sinh phức tạp, trở thành điểm nóng về khiếu nại, tố cáo. Phải rà soát thật kỹ, công khai, minh bạch, không được hợp thức hóa sai phạm; đảm bảo quyền, lợi ích của người dân theo đúng quy định, pháp luật.

Tin cùng chuyên mục