
Trước đó, nhật báo Wall Street Journal (WSJ) đưa tin, Mỹ đã âm thầm bãi bỏ quy định hạn chế quan trọng đối với việc Ukraine sử dụng một số loại tên lửa tầm xa do các đồng minh phương Tây cung cấp, qua đó cho phép Kiev tăng cường tấn công các mục tiêu nằm trên lãnh thổ Nga.
Theo WSJ, quyết định không được công bố chính thức của Mỹ được đưa ra sau khi Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth chuyển giao quyền điều phối những cuộc tấn công tầm xa cho Tướng Alexus Grynkevich, Tư lệnh Bộ Chỉ huy châu Âu (EUCOM) của quân đội Mỹ, kiêm Tư lệnh Đồng minh tối cao châu Âu (SACEUR).
Trong diễn biến liên quan, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ra tuyên bố nêu rõ, Tổng thống Donald Trump đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh tay đối với 2 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất của Nga - Rosneft và Lukoil - sau khi kết luận rằng người đồng cấp Vladimir Putin không “trung thực và thẳng thắn” trong những cuộc đàm phán về Ukraine.
Các biện pháp trừng phạt được công bố 1 ngày sau khi Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga, dự kiến được tổ chức tại Budapest, Hungary bị hoãn lại, với việc Washington bày tỏ thất vọng trước tình trạng những cuộc đàm phán ngừng bắn với Moscow không đạt được tiến triển.
Trong tuyên bố, ông Scott Bessent nhấn mạnh: “Do Tổng thống Putin từ chối chấm dứt cuộc chiến, Bộ Tài chính (Mỹ) sẽ trừng phạt 2 công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga" và sẵn sàng “triển khai các hành động tiếp theo, nếu cần thiết” để hỗ trợ những nỗ lực chấm dứt chiến tranh của Tổng thống Donald Trump".
Lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Rosneft và Lukoil đánh dấu bước thay đổi lớn trong chính sách của ông Trump, vốn không áp đặt trừng phạt Nga vì chiến tranh mà dựa vào các biện pháp thương mại. Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ đã áp đặt thêm 25% thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ để trả đũa việc quốc gia Nam Á mua dầu Nga với giá ưu đãi.