Tổng thống Pháp ủng hộ “Con đường tơ lụa” mới

Ngày 8-1, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc 3 ngày với trọng tâm là ủng hộ sáng kiến một vành đai, một con đường (Con đường tơ lụa mới) của Trung Quốc.

Thành phố Tây An là nơi khởi đầu chuyến thăm của lãnh đạo Pháp. Trong bài trả lời phỏng vấn trang mạng China.org.cn trước chuyến thăm, ông Macron đã ủng hộ sáng kiến “con đường tơ lụa” mới, tuy nhiên cũng cảnh báo cần thực hiện sáng kiến trong khuôn khổ quan hệ đối tác bình đẳng. 

Pháp hiện thâm hụt thương mại 30 tỷ EUR với Trung Quốc. Chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông Macron tới châu Á đã đánh dấu một giai đoạn mới cho chính sách ngoại giao, cho đến nay vốn tập trung nhiều vào châu Âu và châu Phi. Ông Macron dự định thiết lập đối tác chiến lược với Bắc Kinh về các vấn đề bao gồm chống khủng bố và biến đổi khí hậu, đưa Trung Quốc trở thành đồng minh trong việc thực hiện Hiệp định Paris chống biến đổi khí hậu sau khi Mỹ rút lui.

Tin cùng chuyên mục