TP Thủ Đức có hơn 300 địa bàn điều tra dân số

Ngày 1-4, Cục Thống kê TPHCM và UBND TP Thủ Đức phối hợp tổ chức lễ ra quân điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024.

Đây là hoạt động nhằm thu thập thông tin về dân số và nhà ở làm cơ sở đánh giá tình hình, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2021-2025; xây dựng chính sách, lập kế hoạch dân số và nhà ở phục vụ lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2025-2030. Dự lễ ra quân có ông Nguyễn Trung Tiến, Phó tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê.

6HH01591.JPG
Các đại biểu dự lễ phát động

Chi cục trưởng Chi cục Thống kê TP Thủ Đức Nguyễn Ngọc Đỉnh cho biết, điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 là cuộc điều tra 100% ứng dụng công nghệ trong tất cả các công đoạn, từ chuẩn bị xây dựng mạng lưới, thu thập thông tin, kiểm tra và nghiệm thu số liệu, xử lý số liệu đến công bố kết quả tổng điều tra. Áp dụng hình thức thu thập thông tin là thiết bị điện tử di động trong thu thập thông tin, thông qua hệ điều hành Androi và IOS.

Từ tháng 1-2024, TP Thủ Đức đã tiến hành xác định địa bàn điều tra, vẽ sơ đồ nền và lập bảng kê chuẩn bị cho cuộc điều tra, nhằm rà soát, cập nhật bảng kê, hoàn thiện những thay đổi của hộ gia đình trước thời điểm điều tra. Qua đó, giúp việc thu thập thông tin hạn chế việc trùng, bỏ sót hộ dân cư, các điểm dân cư trong phường và xác định đúng nhân khẩu thực tế thường trú (NKTTTT) tại các hộ.

Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Nguyễn Bạch Hoàng Phụng cho biết, tính đến hết năm 2023, TP Thủ Đức có 390.963 hộ dân và số nhân khẩu thực tế thường trú là 1.285.863 người. Kỳ điều tra này, TP Thủ Đức có 301 địa bàn điều tra; đã huy động 200 điều tra viên và giám sát viên. Đến nay, TP Thủ Đức đã hoàn thành 3 giai đoạn của cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, đang trong giai đoạn cuối cùng là thu thập thông tin tại hộ.

6HH01610.JPG
Phó tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Trung Tiến phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo, Phó tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Trung Tiến nhấn mạnh tầm quan trọng của kỳ điều tra này. Đặc biệt, đối tượng điều tra bao gồm người có quốc tịch nước ngoài hiện đang ăn, ngủ tại hộ (nếu bảo đảm điều kiện là nhân khẩu thực tế thường trú của hộ dân cư). Việc này nhằm phản ánh đầy đủ số lượng nhân khẩu hiện đang cư trú hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam, phục vụ việc xây dựng hoạch định và chính sách kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

“Thông tin về người có quốc tịch nước ngoài đang thường trú ở Việt Nam hiện còn khoảng trống về số liệu nên cuộc điều tra này kỳ vọng sẽ thu thập đủ thông tin, tạo tiền đề cho kỳ tổng điều tra dân số và nhà ở kế tiếp”, ông Nguyễn Trung Tiến kỳ vọng.

6HH01644.JPG
Điều tra viên của phường Thạnh Mỹ Lợi (TP Thủ Đức) tới nhà dân để tiến hành điều tra dân số

Ông cũng yêu cầu Tổ công tác TPHCM, TP Thủ Đức chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan triển khai cuộc điều tra theo đúng phương án, tiến độ, kế hoạch; tuyên truyền sâu, rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc điều tra đến người dân; hỗ trợ kịp thời các giám sát viên, điều tra viên thống kê để xử lý các tình huống phát sinh tại địa bàn.

Các cuộc điều tra phải thực hiện đúng các quy định; bảo mật thông tin thu thập từ các đối tượng điều tra; quản lý và sử dụng kinh phí của cuộc điều tra đúng chế độ hiện hành, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả.

Tin cùng chuyên mục