TPHCM có 17 quận, huyện và TP Thủ Đức cơ bản kiểm soát được dịch Covid-19

TPHCM có 17 địa phương đề nghị công nhận kiểm soát được dịch. Đó là: TP Thủ Đức, quận 1, quận 3, quận  5, quận 6, quận 7, quận 8, quận 10, quận 11, quận 12, quận Gò Vấp, quận Phú Nhuận, quận Tân Phú, quận Tân Bình, huyện Nhà Bè, huyện Cần Giờ và huyện Củ Chi. 

Ngày 4-10, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, từng bước phục hồi kinh tế. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TPHCM Phạm Đức Hải chủ trì họp báo.

Tại buổi họp báo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TPHCM Phạm Đức Hải thông tin về 3 ngày đầu tiên TPHCM thực hiện Chỉ thị 18 của UBND TPHCM về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Trong 3 ngày qua, đại bộ phận người dân phấn khởi, nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trở lại hoạt động tạo ra không khí vui tươi, nhộn nhịp cho TPHCM. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân thực hiện chưa nghiêm theo Chỉ thị 18.

Cụ thể là chưa thực hiện 5K, không đeo khẩu trang, xếp hàng không đúng theo khoảng cách, còn tụ tập, xuất hiện buôn bán hàng rong, lưu thông khi chưa đủ điều kiện…

TPHCM có 17 quận, huyện và TP Thủ Đức cơ bản kiểm soát được dịch Covid-19 ảnh 1 Quang cảnh buổi họp báo chiều 4-10

Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TPHCM Phạm Đức Hải nhấn mạnh, tinh thần của Chỉ thị 18 là TPHCM tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Nghĩa là TPHCM vẫn đặt yêu cầu phòng chống dịch Covid-19 là số 1 rồi từng bước phục hồi, phát triển kinh tế. TPHCM ưu tiên bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết và trước hết. Vì thế, đề nghị người dân luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động, linh hoạt và động viên người thân cùng gia đình tự bảo vệ, chăm sóc sức khỏe đảm bảo an toàn.

“Đừng nghĩ là trạng thái bình thường, mà đây là trạng thái "bình thường mới" trong điều kiện kiểm soát dịch”, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TPHCM Phạm Đức Hải lưu ý.

Thông tin về kiểm soát dịch của TPHCM, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TPHCM Phạm Đức Hải cho biết, tính đến ngày 3-10, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TPHCM nhận được báo cáo của các Đoàn kiểm tra công tác kiểm soát dịch Covid-19 TPHCM.

Qua đó, ghi nhận 17 địa phương đề nghị công nhận kiểm soát được dịch. Đó là: TP Thủ Đức, quận 1, quận 3, quận 5, quận 6, quận 7, quận 8, quận 10, quận 11, quận 12, quận Gò Vấp, quận Phú Nhuận, quận Tân Phú, quận Tân Bình, huyện Nhà Bè, huyện Cần Giờ và huyện Củ Chi.

Trong 5 địa phương còn lại, có 3 địa phương chưa có báo cáo thẩm tra, thẩm định của đoàn kiểm tra là quận 4, quận Bình Thạnh và huyện Hóc Môn; 2 địa phương chưa công nhận kiểm soát dịch là quận Bình Tân và huyện Bình Chánh.

Tính đến 18 giờ ngày 3-10, có hơn 398.000 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại TPHCM được Bộ Y tế công bố. Số bệnh nhân nặng đang thở máy tiếp tục giảm mạnh, còn 724 trường hợp (giảm hơn một nửa so với ngày 2-10).

Trong ngày 3-10, có 1.449 bệnh nhân nhập viện, trong khi đó có đến 2.743 bệnh nhân xuất viện. Số bệnh nhân xuất viện tiếp tục cao hơn số bệnh nhân nhập viện.

Qua thống kê, tổng số mũi vaccine đã triển khai tiêm đến ngày 3-10 là hơn 11,3 triệu mũi (gồm gần 7 triệu mũi 1 và hơn 4,3 triệu mũi 2). Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM Nguyễn Hồng Tâm thông tin, tỷ lệ tiêm vaccine cho người trên 50 tuổi đến nay là gần 97% mũi 1 và  mũi 2 là hơn 66%.

Tin cùng chuyên mục