TPHCM duy trì tiêm chủng Covid-19 xuyên tết

Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) Lê Hồng Nga cho biết, TPHCM sẽ tiếp tục duy trì các biện pháp phòng chống dịch, trong đó duy trì tất cả các điểm tiêm chủng vaccine phòng Covid-19, ngay cả trong những ngày tết.

Chiều 5-1, UBND TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế xã hội và công tác phòng chống dịch trên địa bàn TPHCM.

Trước lo ngại khi Trung Quốc mở cửa sau thời gian dài đóng cửa chống dịch, bà Lê Hồng Nga cho biết, theo WHO, cả thế giới vẫn đang trong thời gian đại dịch Covid-19, tiếp tục ghi nhận thêm các biến thể mới. Trong tư thế thích ứng an toàn linh hoạt, ngành y tế TPHCM tiếp tục duy trì đầy đủ các biện pháp chống dịch Covid-19, trong đó đặc biệt nhấn mạnh, trong ngày tết vẫn phân công trực 24/24 các cơ sở trong hệ thống phòng chống dịch. Đặc biệt, khi Trung Quốc mở cửa, ở cửa khẩu sẽ tăng cường kiểm soát, tăng cường tuyên truyền.

Phó Giám đốc HCDC Lê Hồng Nga phát biểu tại buổi họp báo

Phó Giám đốc HCDC Lê Hồng Nga phát biểu tại buổi họp báo

“Dù biến thể mới liên tục xuất hiện, nhưng hiệu quả của vaccine vẫn luôn có giá trị trong kiểm soát ca mắc và ca nặng, tử vong. Do đó, Sở Y tế TPHCM vẫn duy trì tất cả các điểm tiêm chủng cố định, ngay cả trong tết để đảm bảo người dân có thể tiếp cận tiêm chủng xuyên tết”, bà Lê Hồng Nga nói và nhấn mạnh thêm, những người thuộc nhóm nguy cơ (người trên 65 tuổi, người có bệnh nền) cần được tiêm nhắc đầy đủ để củng cố miễn dịch.

Liên quan đến vaccine thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng, bà Lê Hồng Nga cho biết, ngày 25-11, HCDC đã được phân bổ vaccine từ Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia với 10.000 liều vaccine sởi, hơn 5.000 liều bạch hầu - uốn ván - ho gà. Với lượng này, vaccine bạch hầu – uốn ván – ho gà đã được sử dụng hết từ giữa tháng 12 và vaccine sởi cũng vừa hết.

Mới đây, Sở nhận được thông báo từ Chương trình tiêm chủng mở rộng là sẽ được cấp thêm nhiều loại vaccine. Cụ thể là 35.000 vaccine lao (BCG), 33.000 vaccine sởi, 30.000 vaccine sởi-rubella, 15.000 vaccine viêm não Nhật Bản, 20.000 vaccine viêm gan B, và 25.000 vaccine DPT (ho gà - uốn ván - bạch hầu). Tuy nhiên, hiện chưa rõ thời gian được cấp.

Bà Nga cho biết thêm, thống kê tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ dưới 1 tuổi ở TPHCM tính đến hết tháng 11-2022 đạt 86,3%, thiếu 8,7% so với chỉ tiêu của quốc gia. Điều đó cũng cho thấy cả hệ thống tiêm chủng đã rất nỗ lực trong điều kiện thiếu vaccine, để đảm bảo trẻ được tiêm chủng đầy đủ.

Đây là buổi họp báo thường kỳ hàng tuần mà TPHCM đều đặn tổ chức suốt hơn một năm qua

Đây là buổi họp báo thường kỳ hàng tuần mà TPHCM đều đặn tổ chức suốt hơn một năm qua

Liên quan đến việc chuẩn bị hàng hóa dịp tết, Phó Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Nguyên Phương khẳng định, hàng hóa tết đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, nên tình hình cung ứng hàng tết năm nay ổn định, đảm bảo nguồn cung và giá cả. Hiện nay, sức mua đã tăng 10% so với năm ngoái, còn so với hàng ngày đã tăng 20-30%.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Giám đốc Khối vận hành của Co.op mart thông tin thêm, đơn vị đã chuẩn bị sớm hàng hóa tết từ hơn 6 tháng trước. Đơn vị này dự báo, trong hai tuần cuối năm, sức mua có thể tăng 50-100% so với ngày thường, mọi việc chuẩn bị đã được hoàn tất.

Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến quản lý an toàn ở các công trình xây dựng sau vụ tai nạn thương tâm của bé trai ở Đồng Tháp, đại diện Sở Xây dựng khẳng định các quy định bảo đảm an toàn đã có đầy đủ, vấn đề là việc thực hiện có đúng hay không.

“Hoạt động xây dựng ở TPHCM có lẽ lớn nhất cả nước, sở phối hợp với quận huyện kiểm soát rất nghiêm ngặt, xử lý rất nghiêm các đơn vị vi phạm. Chúng tôi sẽ tham mưu UBND TPHCM tiếp tục chấn chỉnh để các đơn vị nhà thầu, thi công chấp hành nghiêm túc quy định, bảo đảm an toàn”, Phó Chánh Thanh tra Sở xây dựng cho biết.

Tin cùng chuyên mục