TPHCM huy động hơn 1.000 tỷ đồng chăm lo tết cho người dân

Dịp Tết Nguyên đán 2023, TPHCM dự kiến sẽ dành nguồn lực lớn để chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách, người có công và trẻ em mồ côi.

Chiều 20-12, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM có buổi khảo sát các sở ngành TPHCM để phục vụ chương trình Dân hỏi – Chính quyền trả lời tháng 1-2023, chủ đề “Xuân Quý Mão 2023: An vui – Nghĩa tình”.

Đem tết đến mọi nhà

Phó Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM Huỳnh Lê Như Trang cho biết, với mục tiêu đem tết đến mọi người, mọi nhà, dự kiến năm nay, thành phố sẽ dành hơn 313.600 suất quà với kinh phí khoảng 927 tỷ đồng để chăm lo tết cho các gia đình chính sách, người có công, gia đình khó khăn, trẻ em mồ côi…

Phó Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM thông tin tại buổi khảo sát. Ảnh: NGÔ BÌNH

Phó Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM thông tin tại buổi khảo sát. Ảnh: NGÔ BÌNH

Điểm mới của các hoạt động chăm lo tết năm nay là nhân dịp kỷ niệm 55 cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, thành phố sẽ tặng quà 3.650 người có công trực tiếp tham gia cuộc tổng tiến công, trong đó lãnh đạo thành phố sẽ đến thăm 48 gia đình tiêu biểu. Ngoài ra, thành phố cũng tập trung chăm lo cho 4.532 trẻ mồ côi.

Đại diện Liên đoàn Lao động TPHCM thông tin, dự kiến năm nay, LĐLĐ TPHCM tổ chức 10 chương trình chăm lo với kinh phí hơn 140 tỷ đồng, hơn 260.000 người được chăm lo. Cùng với đó, LĐLĐ TPHCM tiếp tục vận động vé tàu, xe miễn phí cho đoàn viên công đoàn về quê đón tết. Tổ chức họp mặt công nhân có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện về quê đón tết. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan nắm bắt tình hình thiếu đơn hàng, giám sát việc trả lương, thưởng của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Các đại biểu tại buổi khảo sát. Ảnh: NGÔ BÌNH

Các đại biểu tại buổi khảo sát. Ảnh: NGÔ BÌNH

Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ TPHCM Trần Phương Hoa chia sẻ, với tinh thần tương thân tương ái, dịp Tết Nguyên đán 2023, Hội đã vận động kinh phí để chuẩn bị 60.000 phần quà để tặng hội viên. Năm nay, bên cạnh các đối tượng truyền thống, Hội quan tâm chăm lo hội viên là người dân tộc thiểu số, trẻ em mồ côi do Covid-19, các nữ chủ nhà trọ tiêu biểu và nữ công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, hội sẽ tổ chức các gian hàng không đồng, phiên chợ không đồng, bán hàng bình ổn giá để hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Dự kiến bắn pháo hoa tại 2 điểm

Đại diện Sở Du lịch TPHCM cho hay, dịp tết năm nay, Sở cũng tổ chức các hoạt động đón du khách đầu tiên đến với thành phố, gặp gỡ kiều bào về quê đón tết và tổ chức nhiều hoạt động tham quan trải nghiệm gắn với chương trình mỗi quận huyện một sản phẩm du lịch. Bên cạnh đó, Sở Du lịch cũng quảng bá các sự kiện, thông tin sản phẩm, dịch vụ, chương trình du lịch ưu đãi phục vụ người dân và khách vào dịp lễ, tết trên mạng xã hội.

Theo Sở VH-TT TPHCM, dịp Tết Nguyên đán năm nay gần với Tết Dương lịch nên thành phố sẽ diễn ra các sự kiện rất dày đặc để phục vụ du khách và người dân vui xuân, đón tết.

Đại diện Sở VH-TT TPHCM thông tin tại buổi khảo sát

Đại diện Sở VH-TT TPHCM thông tin tại buổi khảo sát

Cụ thể, thành phố đang xin chủ trương bắn pháo hoa tại hai điểm là đầu đường hầm sông Sài Gòn và Công viên văn hóa Đầm Sen. Chương trình biểu diễn nghệ thuật đón chào năm mới 2023, gồm chương trình đếm ngược vào đêm giao thừa; các hoạt động văn nghệ tại các quận, huyện và Nhà văn hóa Thanh Niên; Ban quản lý các khu chế xuất – công nghiệp thành phố cũng có kế hoạch tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho công nhân. Bên cạnh đó, thành phố cũng tổ chức các hoạt động thể thao để chào mừng năm mới, trang trí ánh sáng nghệ thuật trên các tuyến đường trung tâm thành phố…

Đảm bảo an ninh trật tự, cung ứng hàng hóa tết

Theo Sở Công Thương TPHCM, dịp tết năm nay dự báo thị trường tương đối ổn định, không có tình trạng khan hàng, sốt giá; các hệ thống chợ, siêu thị hoạt động bình thường, các mặt hàng thiết yếu cơ bản đảm bảo để phục vụ người dân thành phố.

Sở Công thương đã làm việc với các doanh nghiệp cung ứng hàng hoá để đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu của người dân.

Cuối năm, lượng nông sản cung ứng thị trường qua 3 chợ đầu mối tại TPHCM đạt bình quân 7.600 tấn/ngày. Dự kiến vào thời điểm cận tết, lượng hàng nhập về chợ lên đến 13.000-15.000 tấn/ngày, tăng khoảng 80% so với ngày thường.

Các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường cam kết giữ ổn định giá, không tăng giá bán trong 1 tháng trước tết và 1 tháng sau tết; đồng thời giảm giá sâu trong 2 ngày cận tết đối với các mặt hàng thiết yếu.

Cùng với đó, Sở cũng tổ chức các nhóm bán hàng bình ổn thị trường lưu động phục vụ người dân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu lưu trú đông công nhân…

Đại tá Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TPHCM nhìn nhận tình hình an ninh, trật tự thời gian tới sẽ còn diễn biến phức tạp, các băng nhóm, đối tượng hoạt động xâm phạm sở hữu tài sản, cho vay lãi nặng, "tín dụng đen" gia tăng hoạt động trong thời gian cận Tết Nguyên đán 2023.

Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết, thời gian tới, tình hình an ninh trật tự còn diễn biến phức tạp

Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết, thời gian tới, tình hình an ninh trật tự còn diễn biến phức tạp

Do đó, Công an TPHCM tập trung đẩy mạnh tấn công trấn áp các băng nhóm, đối tượng hoạt động xâm phạm sở hữu tài sản, cờ bạc, cá độ bóng đá, cho vay lãi nặng, “tín dụng đen”; triệt xóa các điểm, tụ điểm tàng trữ, vận chuyển, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; các đối tượng tàng trữ, kinh doanh vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Công an TPHCM cũng tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm tra, xử lý các đối tượng cầm đầu, chủ mưu liên quan hoạt động mua bán hàng cấm, buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, gian lận thương mại, vi phạm an toàn thực phẩm đối với các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu trong dịp Tết Nguyên đán.

Đồng thời, phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý các đối tượng có hành vi kinh doanh các loại hàng hóa nguy hiểm dễ dẫn đến nguy cơ gây mất an ninh trật tự như: hóa chất, pháo nổ các loại, đồ chơi bạo lực, nguy hiểm, vũ khí thô sơ...

Trưởng Ban Văn hoá - Xã Hội HĐND TPHCM Cao Thanh Bình phát biểu tại buổi khảo sát

Trưởng Ban Văn hoá - Xã Hội HĐND TPHCM Cao Thanh Bình phát biểu tại buổi khảo sát

Tại buổi khảo sát, các đại biểu HĐND TPHCM đề nghị các sở, ngành cần quan tâm đến việc đảm bảo bình ổn giá hàng hóa, vì thực tế có hiện tượng khi đoàn kiểm tra đến thì có niêm yết giá nhưng đoàn vừa rời đi thì các gian hàng đã gỡ niêm yết. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng cần quan tâm đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự dịp tết.

Phát biểu tại buổi khảo sát, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND TPHCM Cao Thanh Bình nhìn nhận công tác chuẩn bị chăm lo tết cho người dân thành phố được các sở, ban ngành chuẩn bị chu đáo. Trong đó đặc biệt ấn tượng là công tác chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn, công nhân mất việc làm, trẻ em mồ côi của Sở LĐTB-XH, Liên đoàn Lao động TPHCM, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố… Cùng với đó, các chương trình biểu diễn nghệ thuật mừng Đảng, mừng xuân dự kiến được tổ chức với quy mô lớn phục vụ cho người dân, du khách vui xuân đón tết.

Tin cùng chuyên mục