TPHCM: Tuyến sông nào cũng bị lấn chiếm

Ngày 3-8, đoàn công tác liên ngành, gồm Thanh tra TPHCM, Thanh tra Sở GTCC, Khu Đường sông và Sở TN-MT do Chánh Thanh tra TP Lâm Xuân Trường dẫn đầu, đã khảo sát hiện trạng lấn chiếm sông rạch ở các khu vực trọng điểm trên địa bàn TP. Hầu hết tuyến sông rạch mà đoàn đi qua, đều có vi phạm.

Cụ thể, tại phường 16, quận 8, đoàn phát hiện Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại Tấn Hưng đang tiếp tục cho công nhân dùng bao cát kè lấn lòng sông Chợ Đệm ở địa điểm khu thương mại Hưng Điền.

Điều đáng chú ý, trong thời gian qua, sau khi phát hiện Công ty Tấn Hưng đóng cọc bê tông xây dựng không phép (từ tháng 6-2006) cả nửa km bờ kè dọc sông Chợ Đệm để làm bến thủy nội địa phục vụ cho khu thương mại Hưng Điền, cơ quan chức năng đã nhiều lần lập biên bản vi phạm và đề nghị cơ quan thẩm quyền xử lý. Tuy nhiên, từ đó đến nay, Công ty Tấn Hưng không những không ký vào các biên bản vi phạm mà vẫn tiếp tục thi công xây kè lấn thêm, bất chấp ý kiến của cơ quan chức năng và công luận.

Trên sông Phú Xuân, đoạn thuộc phường Phú Mỹ, quận 7 (giáp huyện Nhà Bè), đoàn phát hiện tại khu vực ngã ba sông thuộc dự án tái định cư Phú Mỹ (19ha) do Ban Quản lý dự án quận 7 làm chủ đầu tư, lòng sông đang bị san lấp làm hẹp dần dòng chảy.

Chủ đầu tư không những đã cho san lấp toàn bộ phần bãi bồi mà còn đóng cừ ra tận lòng sông rồi dùng phương tiện hút cát trực tiếp dưới lòng sông lên để san lấp. Ở đoạn thuộc phường Tân Hưng, phần bờ rạch Bàng dài hàng trăm mét tại khu vực gần ngã ba sông, cũng bị 7 hộ dân “lấn chiếm” xây nhà. Điều đáng nói, theo một cán bộ Sở TN-MT, vi phạm này xảy ra từ năm 2002 nhưng đến nay chính quyền địa phương không có biện pháp xử lý triệt để.

Tương tự, tại khu vực quận 2 trên sông Sài Gòn, đoàn cũng chứng kiến hàng chục km bờ sông đã bị các tổ chức, cá nhân đóng cừ, tấn bao cát trên phần lòng sông trong suốt thời gian dài vừa qua. Tại ngã ba sông Sài Gòn và rạch Ông Dầu – khu vực Công viên nước Sài Gòn trước đây – cũng đang bị chủ dự án khu biệt thự tại đây cho kè bờ san lấp hàng trăm mét trên phần lòng sông. Tại các tuyến sông khác mà đoàn kiểm tra đi qua, tình trạng kè bờ lấn chiếm hành lang bảo vệ đường sông cũng diễn ra phổ biến.

Một cán bộ thuộc Thanh tra GTCC TP cho biết, trong ngày mai, sẽ mời chủ các công trình mà đoàn phát hiện quả tang vi phạm để làm việc.

P.Tr.

Tin cùng chuyên mục