TPHCM và TP Rotterdam, Hà Lan ký ghi nhớ phát triển cảng biển

Ngày 31-7, trong chuyến công tác tại châu Âu, đoàn đại biểu TPHCM do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với chính quyền TP Rotterdam, Vương quốc Hà Lan.
UBND TPHCM và chính quyền TP Rotterdam, vương quốc Hà Lan đã ký bản ghi nhớ về ứng phó với biến đổi khí hậu và quản lý ngập lụt tại TPHCM
UBND TPHCM và chính quyền TP Rotterdam, vương quốc Hà Lan đã ký bản ghi nhớ về ứng phó với biến đổi khí hậu và quản lý ngập lụt tại TPHCM

Chuyến thăm là sự tiếp nối của chuyến công tác đến TPHCM của đoàn đại biểu TP Rotterdam do Thị trưởng Rotterdam Ahmed Aboutaleb làm trưởng đoàn vào tháng 7-2022.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo chính quyền TP Rotterdam dành thời gian tiếp đoàn.

Theo đồng chí Dương Anh Đức, năm 2023 đánh dấu kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hà Lan. Năm 2019, Việt Nam - Hà Lan nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác toàn diện. Đến nay, quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Hà Lan đã và đang phát triển mạnh mẽ, sâu rộng trên mọi lĩnh vực.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức trao đổi với Phó Thị trưởng Enes Yigit của TP Rotterdam, Hà Lan

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức trao đổi với Phó Thị trưởng Enes Yigit của TP Rotterdam, Hà Lan

Hà Lan hiện là đối tác thương mại lớn của TPHCM với tổng kim ngạch thương mại hai chiều năm 2022 đạt 1,6 tỷ USD. Về đầu tư, Hà Lan hiện có 185 dự án đầu tư tại TPHCM với tổng vốn đạt hơn 5 tỷ USD, đứng thứ 5/117 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM cảm ơn sự hỗ trợ của TP Rotterdam dành cho TPHCM thời gian qua trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu. Điều này hỗ trợ thành phố định hướng đúng đắn phát triển đô thị và cảng hướng về phía biển trong điều kiện ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Trên cơ sở thành công trong hợp tác giữa hai thành phố, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đề xuất thúc đẩy hợp tác thêm ở một số lĩnh vực. Đó là hợp tác chuyển giao công nghệ, xây dựng năng lực vận hành cảng biển và logistics với các cảng biển tại TPHCM; hợp tác quy hoạch cảng trung chuyển, chia sẻ kinh nghiệm vận hành cảng trung chuyển và chuỗi cung ứng với vai trò là cửa ngõ giao thương kết nối khu vực ra thế giới.

Lãnh đạo hai thành phố trao tặng những phần quà lưu niệm.

Lãnh đạo hai thành phố trao tặng những phần quà lưu niệm.

Đồng chí Dương Anh Đức kêu gọi TP Rotterdam nghiên cứu khả năng tham gia lập quy hoạch cảng trung chuyển Cần Giờ, chia sẻ kinh nghiệm vận hành cảng trung chuyển và chuỗi cung ứng khi cảng được đưa vào sử dụng trong tương lai.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM cũng mong muốn TP Rotterdam phối hợp với thành phố trong việc nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai; chuyển giao, nâng cấp công nghệ theo dõi, phân tích, dự báo, cảnh báo thiên tai. Cùng với đó là nghiên cứu, ứng dụng vật liệu mới, công nghệ tiên tiến trong xây dựng nhà ở và các công trình phòng, chống thiên tai đảm bảo bền vững, thân thiện môi trường.

Đáp lại, Phó Thị trưởng Enes Yigit của Thành phố Rotterdam bày tỏ vui mừng tiếp đón đoàn đại biểu TPHCM đến thăm và làm việc. Phó Thị trưởng Enes Yigit chia sẻ, TP Rotterdam đánh giá cao quan hệ hợp tác với TPHCM, luôn mong muốn chia sẻ kinh nghiệm và các giải pháp kỹ thuật với TPHCM cũng như chia sẻ kinh nghiệm của TPHCM trong ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tại buổi làm việc, UBND TPHCM và chính quyền TP Rotterdam, vương quốc Hà Lan đã ký bản ghi nhớ về ứng phó với biến đổi khí hậu và quản lý ngập lụt tại TPHCM.

Bản ghi nhớ nhằm tạo cơ sở và điều kiện thuận lợi để hai bên tăng cường sự hợp tác trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu và quản lý ngập lụt thông qua việc triển khai các dự án cụ thể. Bên cạnh đó, các bên sẽ trao đổi về lĩnh vực phát triển cảng tại và xung quanh TPHCM.

Theo đó, hai bên cùng nhau nghiên cứu thực trạng biến đổi khí hậu và ngập lụt tại TPHCM và đề xuất dự án hợp tác cụ thể phù hợp với định hướng, quy hoạch có liên quan.

Hai bên thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin trong xây dựng, quản lý khai thác cảng biển; phát triển hệ thống hạ tầng giao thông kết nối hệ thống cảng biển; phát triển các luồng hàng hải và hệ thống hậu cần cảng biển như các trung tâm logistics và cảng cạn ICD.

Chính quyền TP Rotterdam cùng với Ban Quản lý Cảng Rotterdam, hỗ trợ kêu gọi các doanh nghiệp Hà Lan tăng cường thương mại và đầu tư xây dựng các cảng biển mới, hiện đại, đảm bảo tiêu chí cảng xanh tại TPHCM.

Tin cùng chuyên mục