TPHCM vinh danh 50 cán bộ quản lý, giáo viên đạt giải thưởng Võ Trường Toản lần thứ 23 năm 2020

Ngày 11-11, Sở GD-ĐT TPHCM đã công bố danh sách 50 cán bộ quản lý, giáo viên được trao tặng giải thưởng Võ Trường Toản lần thứ 23 năm 2020. Đây là giải thưởng do Sở GD-ĐT TPHCM phối hợp với Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh những nhà giáo tiêu biểu, qua đó phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo nhân dịp kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2020).
TPHCM vinh danh 50 cán bộ quản lý, giáo viên đạt giải thưởng Võ Trường Toản lần thứ 23 năm 2020 ảnh 1 Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm và Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Lê Hồng Sơn trao tặng giải thưởng Võ Trường Toản cho các nhà giáo,cán bộ quản lý đạt giải năm 2019
Năm nay, đối tượng được xét chọn là tất cả cán bộ quản lý, giáo viên đang công tác tại các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, các đơn vị trực thuộc, trường chuyên biệt… trên địa bàn TP.

Công tác xét chọn dựa trên các tiêu chuẩn gồm: tâm huyết với nghề sư phạm, có nhiều cống hiến cho ngành; thời gian công tác tối thiểu 15 năm (trường hợp đặc biệt phải có thuyết minh kèm theo); có uy tín trong tập thể sư phạm nhà trường, được đồng nghiệp tin yêu, tín nhiệm, được phụ huynh và học sinh kính trọng; am hiểu về nghề nghiệp, nắm bắt và thực hiện tốt các chủ trương, định hướng của ngành; nhận thức sâu sắc về vai trò của ngành giáo dục và đào tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngoài ra, giải thưởng cũng nhằm tôn vinh những thầy, cô giáo có sáng kiến, giải pháp cụ thể nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn.

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, nguyên tắc xét chọn bảo đảm tính chính xác, công bằng, công khai, dân chủ, tự nguyện. Đặc biệt, năm nay giải thưởng không tập trung vào thành tích của giáo viên mà nhấn mạnh hơn các yếu tố như: sự cống hiến, tâm huyết với nghề giáo, tính nêu gương (đạo đức nhà giáo) và đóng góp cho ngành, ưu tiên trong việc lan tỏa những sáng kiến, nhất là đổi mới công tác quản lý và hoạt động giảng dạy. 

Mỗi cán bộ quản lý, giáo viên được vinh danh sẽ được nhận bằng khen của UBND TPHCM cùng phần thưởng trị giá 20 triệu đồng. 
TPHCM vinh danh 50 cán bộ quản lý, giáo viên đạt giải thưởng Võ Trường Toản lần thứ 23 năm 2020 ảnh 2 Lễ trao giải thưởng Võ Trường Toản lần thứ 22 năm 2019

Quá trình tổ chức cho thấy, năm nay, số lượng hồ sơ giảm 10% so với năm 2019 nhưng chất lượng hồ sơ rất cao, bám sát các tiêu chí của giải thưởng. Trong đó, số lượng hồ sơ giảm ở hầu hết các khối, nhất là ở khối giáo dục thường xuyên, riêng khối THPT có số lượng hồ sơ tăng 37,5% .

Cũng theo Sở GD-ĐT TPHCM, năm nay các giáo viên được chọn giới thiệu giải thưởng Võ Trường Toản đều được công khai trên cổng thông tin điện tử của trường và phòng GD-ĐT quận, huyện cũng như tại cổng thông tin của Sở GD-ĐT TPHCM (hcm.edu.vn).

Trong số 50 giáo viên được trao giải thưởng Võ Trường Toản năm nay có 14 cán bộ quản lý và 36 giáo viên. Đặc biệt, tất cả 5 huyện ngoại thành đều có giáo viên đạt giải.

Dự kiến lễ trao giải sẽ diễn ra vào ngày 25-11 tại Nhà hát Thành phố.
Danh sách 50 cán bộ quản lý, giáo viên được trao giải thưởng Võ Trường Toản năm 2020:

1

Phạm Thị Ngọc Lan

Giáo viên Trường Mầm non Cần Thạnh, huyện Cần Giờ

2

Đỗ Hoàng Phương Thảo

Giáo viên Trường Mầm non Bé Ngoan, quận 1

3

Huỳnh Thị Ngọc Thanh

Giáo viên Trường Mầm non Hoa Mai, huyện Bình Chánh

4

Lê Thị Thu Vân

Giáo viên Trường Mầm non Sơn Ca 14, quận Phú Nhuận

5

Trịnh Thị Cẩm

Giáo viên Trường Mầm non Sen Hồng, quận 2

6

Bùi Thị Kim Ngân

Giáo viên Trường Mầm non Phước Bình, quận 9

7

Lê Thụy Ánh Loan

Giáo viên Trường Mầm non 7B, quận Bình Thạnh

8

Nguyễn Thị Loan Anh

Giáo viên Trường Tiểu học Hùng Vương, quận 6

9

Nguyễn Thị Đan Thùy

Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, quận Bình Thạnh

10

Thầy

Hoàng Đức Thanh

Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn, quận 3

11

Ngô Thị Tú Trinh

Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Thị Nuôi, huyện Hóc Môn

12

Thầy

Lê Vĩnh Phúc

Giáo viên Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, quận 1

13

Vương Lâm Phượng

Giáo viên Trường Tiểu học Đặng Văn Ngữ, quận Phú Nhuận

14

Ngô Kim Phụng

Giáo viên Trường Tiểu học Trần Bình Trọng, quận 5

15

Võ Ngọc Trinh

Giáo viên Trường Tiểu học Tân Túc, huyện Bình Chánh

16

Phan Thị Ngân Hàng

Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Hiền, quận 2

 

17

Phùng Thị Ngọc Mai

Giáo viên Trường THCS Huỳnh Khương Ninh, quận 1

18

Trần Vũ Liên Ban

Giáo viên Trường THCS Tăng Nhơn Phú B, quận 9

19

Lê Thị Thuý Vân

Giáo viên Trường THCS Lữ Gia, quận 11

20

Phạm Thị Kim Phương

Giáo viên Trường THCS Ngô Tất Tố, quận Phú Nhuận

21

Thái Thị Thu Nga

Giáo viên Trường THCS Nguyễn Thái Bình, huyện Bình Chánh

22

Thầy

Đỗ Quang Vinh

Giáo viên Trường THCS Lê Quý Đôn, quận 3

23

Huỳnh Thị Tâm

Giáo viên Trường THCS Tô Ký, huyện Hóc Môn

 

24

Hồ Thị Thanh Thảo

Giáo viên Trường THPT Củ Chi

25

Đỗ Thị Đan Thùy

Giáo viên Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa

26

Nguyễn Thị Hoa

Giáo viên Trường THPT Mạc Đĩnh Chi

27

Thầy

Dư Quốc Đạt

Giáo viên Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu

28

Lê Thị Phương Thoa

Giáo viên Trường THPT Nguyễn Hữu Huân

29

Lê Thị Thiện Mỹ

Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Cừ

30

Phan Thị Thu Hiền

Giáo viên Trường THPT Phú Nhuận

31

Nguyễn Thị Chi Kiều

Giáo viên Trường THPT Trung Lập

32

Đoàn Thị Hải Lý

Giáo viên Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

33

Thầy

Nguyễn Kim Quan

Giáo viên Trường THPT Tân Túc

34

Thầy

Phạm Đông Phương

Giáo viên Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa

 

35

Danh Thị Huyền Trân

Giáo viên Trung tâm GDNN-GDTX quận Tân Bình

 

36

Hoàng Thị Lương

Giáo viên Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu

 

37

Vũ Thị Yến Nga

Hiệu trưởng Trường Mầm non Hướng Dương, quận Tân Phú

38

Ngô Thị Chí Hiếu

Hiệu trưởng Trường Mầm non 2/9, huyện Hóc Môn

39

Nguyễn Việt Hà

Hiệu trưởngTrường MN Rạng Đông, quận 6

40

Nguyễn Thị Bạch Yến

Hiệu trưởng Trường Mầm non 19/5, quận 10

 

41

Dương Thái Thanh Nhàn

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Ba, quận Phú Nhuận

42

Thầy

Nguyễn Văn Hùng

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mê Linh, quận 3

 

43

Thầy

Dương Công Lý

Hiệu trưởng Trường THCS Lê Văn Hưu, huyện Nhà Bè

44

Trần Thị Kim Trang

Phó Hiệu trưởngTrường THCS Hoa Lư, quận 9

45

Thầy

Đinh Thành Tâm

Hiệu trưởng Trường THPT Dương Văn Dương

46

Phan Thị Hạnh

Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh

47

Thầy

Nguyễn Văn Thành

Hiệu trưởng Trường THPT Ten Lơ Man

 

48

Ông

Trương Bá Hải

Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX quận 10

 

49

Thầy

Võ Tấn Khoa

Giám đốc Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập huyện Bình Chánh

50

Lê Thị Kim Chi

Giám đốc Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập quận Tân Bình

Tin cùng chuyên mục