Trái cây mùa hè ở Australia chinh phục thị trường mùa xuân ở Việt Nam

Một chương trình kết nối giữa doanh nghiệp của hai bên giúp người tiêu dùng Việt Nam có thể mua được những loại đặc sản tươi ngon của mùa hè Australia ngay trong mùa xuân ở Việt Nam.
Chương trình xúc tiến đưa trái cây mùa hè của Australia vào thị trường mùa xuân ở Việt Nam

Chương trình xúc tiến đưa trái cây mùa hè của Australia vào thị trường mùa xuân ở Việt Nam

Ngày 2-1, Công ty cổ phần Dịch vụ thương mại tổng hợp WinCommerce thông tin tới báo chí, vào ngày 31-12-2022 vừa qua, lễ hội chào đón trái cây mùa hạ Australia đã được phát động tại siêu thị WinMart Times City (Hai Bà Trưng - Hà Nội). Sự kiện này do Cơ quan Thương mại và đầu tư phủ Australia (Austrade) phối hợp với WinCommerce tổ chức, có sự tham dự của ông Andrew Goledzinowsk - Đại sứ Australia tại Việt Nam, nhằm đẩy mạnh chương trình tăng trưởng sản lượng xuất khẩu trái cây mùa hạ Australia vào thị trường Việt Nam ngay trong mùa xuân 2023.

WinCommerce cho biết, ngay sau sự kiện này sẽ là hoạt động hỗ trợ bán lẻ, giới thiệu và quảng bá hai loại trái cây mùa hạ đặc trưng của Australia gồm: trái đào và xuân đào Australia, được triển khai tại chuỗi siêu thị toàn quốc cho đến hết tháng 2-2023.

Phát biểu tại sự kiện, ông Andrew Goledzinowsk cho biết: “Những người nông dân trồng trái cây mùa hạ Australia rất tự hào về việc sản xuất ra những trái cây như đào, xuân đào, mận và mơ ngon nhất thế giới”. Đào và xuân đào Australia thường được thu hoạch từ tháng 10 đến tháng 4 hàng năm.

“Sự tận tâm đến từng chi tiết trong cách người nông dân ở Australia trồng trọt, đóng gói và vận chuyển trái cây. Công nghệ truy xuất nguồn gốc từ nông trại đến bàn ăn của Australia mang đến cho người tiêu dùng toàn cầu sự an tâm rằng họ đang thưởng thức trái cây xuất xứ đích thực từ Australia”, ông Andrew Goledzinowsk phát biểu tại sự kiện.

Đặc sản đào và xuân đào mùa hè của Australia

Đặc sản đào và xuân đào mùa hè của Australia

Theo thông tin tại sự kiện này, khoảng 125.000 tấn trái cây mùa hạ được sản xuất hàng năm tại Australia sẽ đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trên toàn cầu.

Cũng tại sự kiện, ông Nguyễn Trọng Tuấn, Giám đốc Vận hành hệ thống siêu thị WinMart chia sẻ: "Việt Nam đang chuẩn bị chào đón mùa xuân nhưng Australia lại đang ở giữa mùa hè. Do đó, tại hệ thống WinMart/WinMart+ sẽ đưa tới người tiêu dùng Việt Nam những sản phẩm trái cây mùa hạ tươi ngon của Australia ngay trong tiết mùa xuân của Việt Nam".

Đào và xuân đào Australia đã có mặt tại các siêu thị ở Việt Nam

Đào và xuân đào Australia đã có mặt tại các siêu thị ở Việt Nam

Ông Tuấn cho rằng, điều này giúp người tiêu dùng có những trải nghiệm thú vị và đa dạng từ các vùng thổ nhưỡng và khí hậu khác nhau trên thế giới.

Trong thời gian này, người tiêu dùng Việt Nam có thể thưởng thức những trái đào và xuân đào Australia đang được bày bán tại các chuỗi siêu thị bán lẻ tại Việt Nam như: WinMart, Big C, Mega Market và tại các cửa hàng chuyên kinh doanh trái cây như: Klever Fruit, F5, Minh Phương Fruit, Farmet Market, Nam An.

Người tiêu dùng Việt Nam có thể mua được trái cây chính hiệu nhập ngoại

Người tiêu dùng Việt Nam có thể mua được trái cây chính hiệu nhập ngoại

Hiện nay, Việt Nam là thị trường nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp, lâm sản, thủy sản lớn thứ 7 của Australia (giá trị thương mại song phương đạt 4,39 tỷ USD trong năm 2021 theo tỷ lệ 77/23 đối với Australia). Đây cũng là thị trường đang phát triển với dự báo tăng trưởng kinh tế mạnh, mang đến cơ hội mở rộng và đa dạng hóa hoạt động kinh doanh nông sản và thương mại thực phẩm. Giá trị tổng kim ngạch xuất khẩu trái cây của Australia dự kiến là 1,4 tỷ USD trong năm 2022-2023.

Tin cùng chuyên mục