Trang bị nền tảng kỹ năng số cho 100.000 học sinh ở 80 trường học vùng nông thôn khó khăn

Đến nay, với hơn 2.400 máy tính được trao tặng của chương trình, khoảng 100.000 học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 80 trường học nông thôn đã được trang bị các nền tảng kỹ thuật để phát triển các kỹ năng cần thiết tại nơi làm việc.

Ngày 14-4, tại Hà Nội, Tập đoàn Qualcomm (Hoa Kỳ) và Quỹ Dariu tổ chức tổng kết giai đoạn 1 và công bố hợp tác cho chương trình Vietnam Forward nhằm mục đích nâng cao kỹ năng số và tăng cường khả năng của thanh thiếu niên về các lĩnh vực KH-CN, kỹ thuật và toán học (STEM). Chương trình có sự đồng hành, hỗ trợ của Bộ GD-ĐT, Bộ TT-TT cùng nhiều doanh nghiệp công nghệ viễn thông quốc tế và Việt Nam.

Trang bị nền tảng kỹ năng số cho 100.000 học sinh ở 80 trường học vùng nông thôn khó khăn ảnh 1 Quang cảnh chương trình diễn ra ở Hà Nội, ngày 14-4. Ảnh T.B
Vietnam Forward là chương trình trao tặng học sinh máy tính Always On, Always Connected (máy tính luôn luôn kết nối) chạy trên nền tảng vi xử lý của Qualcomm Technologies và được trang bị tính năng với 4G/LTE di động để đảm bảo kết nối internet liên tục.
Qua đó, các công nghệ hỗ trợ giúp định hình lại cách học của học sinh và cách các nhà giáo dục giảng dạy bằng cách đưa lớp học hiện đại vào cuộc sống và tạo ra một thế giới nơi tất cả người học được kết nối thông minh tại gia đình, lớp học và hầu như ở bất kỳ đâu.
Đến nay, với hơn 2.400 máy tính được trao tặng của chương trình, khoảng 100.000 học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 80 trường học nông thôn đã được trang bị các nền tảng kỹ thuật để phát triển các kỹ năng cần thiết tại nơi làm việc, từ đó có khả năng tự cung tự cấp về kinh tế.
Học sinh học lập trình trên lớp và mang thiết bị về nhà để làm các bài tập lập trình theo nhóm. Gần đây, nhiều sáng kiến từ học sinh đã được công nhận trong các cuộc thi lập trình khu vực. Thông qua chương trình, hơn 6.000 nhà giáo cho biết họ đã tự tin hơn trong việc giảng dạy lập trình nhờ tham gia vào các khóa đào tạo phát triển nghề nghiệp. Học sinh cũng cho biết cảm thấy tự tin và hứng thú hơn với STEM, được tăng cường cơ hội áp dụng các kỹ năng mới có được bằng cách sử dụng máy tính xách tay Always On, Always Connected để tìm ra các giải pháp cho vấn đề trên thực tế.
Trang bị nền tảng kỹ năng số cho 100.000 học sinh ở 80 trường học vùng nông thôn khó khăn ảnh 2 Qualcomm trao tặng laptop ACPCs cho trường học tại tỉnh Hòa Bình ở chương trình. Ảnh T.B
Phát biểu về chương trình, ông ST Liew , Phó Chủ tịch Qualcomm CDMA Technologies Asia-Pacific Pte. Ltd. kiêm Chủ tịch Qualcomm Đông Nam Á, Australia và New Zealand cho biết Vietnam Forward chỉ là một trong nhiều sáng kiến Qualcomm đã khởi xướng nhằm mang công nghệ của mình để định hình lại cách thế giới học tập và giảng dạy.
“Tại Qualcomm, chúng tôi tin rằng việc gia tăng khả năng truy cập vào các công nghệ không dây có thể cải thiện đáng kể cuộc sống của mọi người. Điều này đặc biệt phù hợp ở Việt Nam, nơi chúng tôi thấy được rõ các mục tiêu chuyển đổi số của nhà nước cũng như nhìn nhận được vai trò của mình trong việc thúc đẩy mục tiêu này”,  ông ST Liew cho biết.
Trang bị nền tảng kỹ năng số cho 100.000 học sinh ở 80 trường học vùng nông thôn khó khăn ảnh 3 Đại diện Qualcomm, Quỹ Dariu, Bộ TT-TT, Bộ GD-ĐT, cùng các đối tác chương trình tại sự kiện. Ảnh T.B 
Theo ông Nguyễn Văn Hạnh, Tổng Giám đốc Quỹ Dariu, với những chiếc máy tính xách tay Always On, Always Connected tiên tiến được hỗ trợ bởi nền tảng mới nhất của Qualcomm Technologies, chương trình có thể giúp học sinh bổ trợ các kỹ năng STEM, bao gồm lập trình, khoa học máy tính, lập trình và điều khiển robot.
“Đây đều là một phần trong chương trình của chúng tôi nhằm mang lại nền giáo dục chất lượng cho học sinh dù họ ở đâu và bất kể tình trạng kinh tế của họ, mang lại cho họ cơ hội học tập bình đẳng. Với khả năng kết nối không bị gián đoạn, sự hướng dẫn và hỗ trợ liên tục của giáo viên, học sinh được trao quyền để thành công trong thế giới kỹ thuật số, góp phần giúp họ sẵn sàng theo đuổi giáo dục và sự nghiệp trong các lĩnh vực liên quan đến STEM”, ông Nguyễn Văn Hạnh cho biết.

Tin cùng chuyên mục