Tại Hội trường Nhà khách T50 (TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi), Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã được tổ chức trang nghiêm, trọng thể theo nghi thức Quốc tang, với sự tham dự của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi… cùng cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân.



Các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nhà lãnh đạo có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc; nhà lãnh đạo có uy tín lớn, một tấm gương sáng về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Tại thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, người dân quê nhà của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương cũng đã dõi theo thông tin về Lễ truy điệu qua sóng truyền hình.



Công tác chuẩn bị nơi an nghỉ của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn tất.
Nơi an nghỉ của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương nằm ở chân núi Dông Bồ (thôn Diên Trường, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi).



Vùng đất thị xã Đức Phổ có nhiều đồi núi như núi Dâu, núi Cửa, núi Giàng Thượng… Trong đó, núi Dông Bồ có nhiều điểm đặc biệt, đây là vùng núi cao, hai bên là những dãy núi sừng sững trải dài như hai cánh tay rộng lớn của đất mẹ.
Từ đỉnh núi Dông Bồ nhìn về phía Đông là đầm An Khê, đầm nước mặn lớn nhất tỉnh Quảng Ngãi với 347ha, giáp ranh giữa 2 xã Phổ Khánh và Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, nơi gắn với không gian văn hóa của cư dân Sa Huỳnh cổ.
