(SGGP).- Chiều 16-2, tại TPHCM, phát biểu tại buổi làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp và trang trại Việt Nam (DN-TTVN), đồng chí Trương Tấn Sang, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, sản xuất nông nghiệp thời gian qua đạt được những thành tựu to lớn, trang trại ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển nông thôn. Nhưng những kết quả hiện nay cho thấy vẫn chưa khai thác hết tiềm năng và thế mạnh về đất đai, thổ nhưỡng. Vì vậy thời gian tới, Bộ NN-PTNT cần phải xem xét lại những gì đã làm được và chưa được về các hoạt động của trang trại.
Đồng chí cũng cho rằng Hiệp hội DN-TTVN vẫn chưa phát huy tối đa vai trò. Cần đi sâu, tìm hiểu, tham khảo kinh nghiệm, kể cả việc hợp tác với hiệp hội các nước để chia sẻ thông tin, nâng cao trình độ, kiến thức và vai trò của hiệp hội.
Theo quyền Chủ tịch Hiệp hội DN-TTVN Lê Duy Minh, hiện nay cả nước có khoảng 150.000 trang trại, sử dụng khoảng 990.000ha, trong đó 49% sản xuất và kinh doanh tổng hợp, 29% chăn nuôi và thủy sản… Trên 80% trang trại phân bổ ở các tỉnh phía Nam. Trang trại VN trải qua 3 giai đoạn: sinh kế, sinh lợi và nay có thêm sinh thái (kết hợp du lịch).
Đồng thời trang trại đã có bước chuyển trong quản lý, cơ cấu giống vật nuôi và cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa thị trường… Khó khăn nhất hiện nay vẫn là vốn, trang trại rất khó tiếp cận vốn vay.
C.PHIÊN