Trao 350,2 triệu đồng hỗ trợ các hoàn cảnh cần giúp

Từ đầu tháng 12-2019 đến nay, Báo SGGP đã chuyển giao 350,2 triệu đồng bạn đọc giúp các trường hợp khó khăn, bất hạnh đã có bài phản ánh trong chuyên mục Hoàn cảnh cần giúp đăng trên báo SGGP. 

Cụ thể mức trợ giúp như sau: A Nhen (Gia Lai) 18 triệu đồng; Phan Thị Đó (Quảng Nam) 10 triệu đồng; Nguyễn Văn Hiền (Quảng Ngãi) 25 triệu đồng; Ngọc Linh (Long An) 17 triệu đồng; Ma Văn Hiệu (Bình Phước) 46 triệu đồng; Trần Thị Hương (Hà Tĩnh) 17 triệu đồng; Trần Thị Oánh (Hà Tĩnh) 11 triệu đồng; Đinh Tiến Đạt (Quảng Ngãi) 17,5 triệu đồng; Trương Văn Dọi (Bến Tre) 14 triệu đồng; Nguyễn Thị Khánh Hiền (Hà Tĩnh) 16 triệu đồng; Đặng Hoài Nam (TPHCM) 8,5 triệu đồng. 

Chuyển bổ sung đợt 2 và 3 cho các gia đình: bé Đỗ Thị Trúc Ly (Quảng Nam) 3 triệu đồng; bé Lê Thành Đạt (Cà Mau) 6,5 triệu đồng; em Đinh Quốc Sinh (Quảng Ngãi) 8 triệu đồng; anh Đinh Văn Lộc (Thanh Hóa) 6,5 triệu đồng; anh Nguyễn Phú Minh (Đồng Tháp) 5 triệu đồng; anh Lê Quang Hiệp (Bình Định) 9 triệu đồng; bé Trần Văn Nhớ (Long An) 8 triệu đồng; anh Nguyễn Thanh Hải (Bến Tre) 4 triệu đồng; anh Nguyễn Văn Cương (Trà Vinh) 2 triệu đồng; anh Nguyễn Trọng Trung (Hà Tĩnh) 12,2 triệu đồng. 

Riêng hoàn cảnh của bé Nguyễn Bình An (ở Đắk Lắk) sau khi báo đăng bài viết, ông Thạch Quốc Vinh (Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị khoa học kỹ thuật Mỹ Thành, ở đường Tô Hiến Thành, quận 10) đã chuyển vào tài khoản Báo SGGP 50 triệu đồng giúp bé có điều kiện vô thuốc; một số bạn đọc khác cũng giúp bé 17 triệu đồng. Ngày 9-1, đại diện Công ty Mỹ Thành và đại diện Báo SGGP đã trao số tiền 67 triệu đồng cho gia đình bé Nguyễn Bình An. Hoàn cảnh bé Nguyễn Hòa Thuận (ở An Giang) bệnh xơ gan, tắc mật cũng được bạn đọc giúp 19 triệu đồng. Do bị bệnh quá nặng không chữa được nên bé đã mất. Gia đình bé không nhận số tiền của bạn đọc và có nguyện vọng chuyển số tiền này giúp các bệnh nhi khó khăn khác. 

Thay mặt những bệnh nhân nhận được sự giúp đỡ từ các bạn đọc hảo tâm, Báo SGGP xin chân thành cảm ơn tất cả bạn đọc, các đơn vị, công ty đã hỗ trợ, đồng hành Báo SGGP trong công tác thiện nguyện ý nghĩa này. 

Tin cùng chuyên mục