Chương trình đã trao học bổng cho 100 học sinh THCS và THPT có hoàn cảnh khó khăn nhưng hiếu học, mỗi suất trị giá 4 triệu đồng. Đồng thời, ban tổ chức chương trình cũng trao 12 giải thưởng cho các tác giả có bài viết, bài giới thiệu hay về những gương mặt học sinh vượt khó. Tổng kinh phí đợt trao học bổng và giải thưởng lần này hơn 430 triệu đồng do Trường Đại học Văn Hiến tài trợ.
Ngoài 100 suất dành cho học sinh, chương trình còn dành 120 suất học bổng cho thí sinh trúng tuyển vào Trường Đại học Văn Hiến và Trường Cao đẳng Bình Minh Sài Gòn, tổng trị giá gần 5.7 tỷ đồng. Mức hỗ trợ từ 30%, 50% đến 100% học phí toàn khóa.
Ngoài ra, từ những câu chuyện được giới thiệu trong chương trình, một bạn đọc đề nghị không nêu tên đã đăng ký hỗ trợ em Phạm Ngô Thuận Phát 1 triệu đồng/tháng trong 9 tháng, bắt đầu từ tháng 9-2026. Bạn đọc Báo Tuổi Trẻ cũng đóng góp gần 6 triệu đồng để hỗ trợ 7 nhân vật được nêu trong các bài viết của chương trình.
Ông Nguyễn Hoàng Nguyên, Phó Tổng Biên tập báo Tuổi Trẻ, chia sẻ “Chắp cánh ước mơ” hướng đến mục tiêu tiếp thêm động lực cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và lòng yêu thương trong xã hội thông qua việc phát hiện, ghi nhận, tôn vinh những câu chuyện đẹp về nghị lực học trò.
Để nhận học bổng của chương trình, học sinh phải do chính bạn bè, thầy cô hoặc bạn đọc báo Tuổi Trẻ phát hiện, giới thiệu với báo qua bài viết. Chương trình được phát động lần đầu năm 2024 tại 13 tỉnh, thành khu vực ĐBSCL; năm 2025 mở rộng đến 5 tỉnh khu vực Nam Trung bộ - Tây Nguyên. Sau 3 năm triển khai, chương trình đã nhận khoảng 800 bài viết, bài giới thiệu, clip về những tấm gương học sinh nghèo hiếu học, giàu nghị lực vươn lên do thầy cô, bạn bè và bạn đọc báo Tuổi Trẻ giới thiệu. Năm 2026, chương trình tiếp nhận hơn 202 bài viết, bài giới thiệu phản ánh sinh động hành trình vượt khó của học sinh tại TPHCM, Đồng Nai và Tây Ninh.
Chương trình học bổng - giải thưởng “Chấp cánh ước mơ” là hoạt động nằm trong chương trình “Vì ngày mai phát triển” do báo Tuổi Trẻ khởi xướng từ năm 1988 đến nay. Qua 37 năm, chương trình đã thực hiện 628 hoạt động, huy động gần 440 tỷ đồng, tiếp sức khoảng 77.313 học sinh, sinh viên đến trường.