Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 biểu dương tập thể Trung đoàn Gia Định, Bộ Tư lệnh TPHCM đã tích cực, chủ động khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập, bảo đảm nơi ăn, ở, sinh hoạt, học tập tốt nhất cho chiến sĩ mới.
Trung tướng Lê Xuân Thế yêu cầu Bộ Tư lệnh Thành phố, Trung đoàn Gia định tổ chức rút kinh nghiệm ở các cấp về quản lý huấn luyện chiến sĩ mới; đánh giá đúng thực chất kết quả; rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra những biện pháp cần thực hiện để bảo đảm cho huấn luyện chiến sĩ mới ngày càng có chất lượng cao hơn.
Khẩn trương điều chỉnh, ổn định tổ chức biên chế; chuẩn bị tốt mọi mặt từ con người, cơ sở vật chất, giáo án bài giảng, bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ huấn luyện nâng cao đúng kế hoạch, nội dung chương trình giai đoạn 1 và cả năm 2026 đã xác định.
Đối với chiến sĩ mới, khi được tổ chức điều động, biên chế về đơn vị mới, phải an tâm tư tưởng, xác định rõ nhiệm vụ. Những nội dung đã được học tập, rèn luyện sau 3 tháng nhập ngũ sẽ là cơ sở để các chiến sĩ tiếp tục ra sức phấn đấu học tập và rèn luyện, nâng cao trình độ về mọi mặt để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là người chiến sĩ của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.
Năm 2026, Trung đoàn Gia Định được giao chỉ tiêu tiếp nhận, huấn luyện cho 556 chiến sĩ mới là thanh niên của 90 xã, phường trên địa bàn TPHCM. Sau 3 tháng huấn luyện, các chiến sĩ mới đã hoàn thành chương trình giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, điều lệnh, thể lực và các nội dung khác theo quy định.
Đơn vị hoàn thành tốt các nội dung, chỉ tiêu huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026, đảm bảo an toàn tuyệt đối.
* Sáng 10-6, Trường Cao đẳng Biên phòng tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Tham dự có Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cùng cán bộ, chiến sĩ nhà trường.
Năm 2026, Trường Cao đẳng Biên phòng được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng giao nhiệm vụ huấn luyện 480 chiến sĩ mới. Dù còn nhiều khó khăn, nhà trường đã chủ động chuẩn bị, tổ chức huấn luyện đúng chương trình, bảo đảm chất lượng và an toàn tuyệt đối.
Qua 3 tháng huấn luyện, các chiến sĩ mới được trang bị kiến thức về chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật; rèn luyện bản lĩnh, tác phong quân nhân và ý thức tổ chức kỷ luật. Kết quả kiểm tra các nội dung huấn luyện đều đạt yêu cầu cao. Đặc biệt, nội dung kiểm tra “3 tiếng nổ” đạt kết quả khá, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và vũ khí, trang bị.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Quyền, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Biên phòng nhấn mạnh, sau 3 tháng học tập và rèn luyện trong môi trường quân đội, các chiến sĩ đã trưởng thành về nhận thức chính trị, trình độ quân sự và ý thức chấp hành kỷ luật, thực sự trở thành người quân nhân cách mạng.
Đại tá Nguyễn Văn Quyền yêu cầu các chiến sĩ mới tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, tích cực học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội; đồng thời sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Sau lễ tuyên thệ, các chiến sĩ tiếp tục tham gia chương trình huấn luyện chuyên ngành Biên phòng theo quy định của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.
1111