Trung Đông - Bắc Phi thiệt hại nặng vì ô nhiễm không khí

Ngân hàng Thế giới vừa công bố báo cáo cho biết, tình trạng ô nhiễm không khí đã khiến khu vực Trung Đông - Bắc Phi (MENA) thiệt hại hơn 140 tỷ USD/năm, tương đương 2% sản lượng kinh tế của khu vực này. 

Theo báo cáo, dân cư đô thị ở khu vực MENA đang phải hít thở bầu không khí có mức độ ô nhiễm cao hơn 10 lần so với tiêu chuẩn được coi là an toàn của Tổ chức Y tế thế giới. Ô nhiễm không khí cũng là nguyên nhân khiến gần 270.000 người tử vong/năm, đồng thời thường xuyên gây ra các vấn đề sức khỏe đối với người dân trong khu vực.

Hiện phần lớn các nước trong khu vực MENA vẫn phụ thuộc vào việc khai thác nhiên liệu hóa thạch và chưa sẵn sàng thực thi những chiến lược chuyển đổi phù hợp. Biến đổi khí hậu cũng được coi là tác nhân làm trầm trọng hơn tình trạng xung đột vũ trang trên khắp khu vực MENA, trong đó có Syria, Libya và Yemen…

Tin cùng chuyên mục