Trung Quốc phản đối kế hoạch liên quan chất bán dẫn của Mỹ

Tờ South China Morning Post ngày 23-12 đưa tin, phát biểu trong cuộc họp báo ngày 22-12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cáo buộc việc chính quyền Mỹ sẽ điều tra hoạt động thu mua của các doanh nghiệp nước này đối với các loại chip công nghệ cũ do Trung Quốc sản xuất sẽ gây nguy hiểm cho chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời hối thúc Washington tôn trọng các quy tắc thương mại quốc tế và nguyên tắc thị trường.

Trước đó, Bộ Thương mại Mỹ thông báo sẽ tiến hành một cuộc khảo sát về hoạt động sử dụng và thu mua chip công nghệ cũ do Trung Quốc sản xuất trong chuỗi cung ứng cho các ngành công nghiệp trọng yếu của nền kinh tế.

Theo báo cáo của bộ này, chính phủ Trung Quốc đã trợ cấp cho ngành công nghiệp bán dẫn trong nước khoảng 150 tỷ USD trong thập niên qua, tạo ra “sân chơi không bình đẳng trên toàn cầu đối với các đối thủ cạnh tranh từ Mỹ và các quốc gia khác”.

Tin cùng chuyên mục