(SGGPO).- Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào trong bài phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm BRIC (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc) đã nói rằng Trung Quốc sẽ từng bước chấp nhận một cơ chế tỷ giá hối đoái thả nổi, song đó phải là cơ chế có thể kiểm soát và do chính nước này khởi xướng.
Trong bài phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào vào ngày 15-4, tại Hội nghị thượng đỉnh nhóm BRIC (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc), được đăng trên trang web http://www.fmprc.gov.cn, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào cho biết: “Trung Quốc luôn hướng tới việc thực hiện một hệ thống thả nổi tỷ giá có kiểm soát dựa trên những nguyên tắc hành động của chúng tôi theo cách từng bước một và thận trọng. Sau khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, Trung Quốc phải đương đầu với rất nhiều khó khăn. Vì thế, về cơ bản, việc giữ tỷ giá đồng nhân dân tệ ổn định là để giúp đẩy mạnh sự ổn định của nền tài chính toàn cầu”.
Chủ tịch Hồ Cẩm Đào còn cho biết, Trung Quốc muốn đảm bảo lĩnh vực xuất khẩu của Trung Quốc tiếp tục duy trì được sự hồi phục trước khi tháo bỏ những chính sách chống khủng hoảng, trong đó có chính sách “đóng băng” tỷ giá đồng nhân dân tệ so với đồng đô la Mỹ từ tháng 7-2008.
Nhà chiến lược tiền tệ Stuart Bennet của Calyon ở London (Anh) nhận xét: “Rồi Trung Quốc cũng sẽ chấp nhận việc nâng giá đồng nhân dân tệ nhưng nó sẽ diễn ra từ từ. Họ không muốn có rủi ro”.
Bài phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đưa ra giữa lúc nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, tạo áp lực buộc Trung Quốc phải nâng giá đồng nhân dân tệ. Lãnh đạo nhiều nước phát triển, bao gồm cả các nước trong nhóm BRIC gần đây cũng rất quan tâm đến đồng nhân dân tệ.
Tuần trước, bộ trưởng tài chính Brazil cho biết, đồng nhân dân tệ mạnh sẽ tốt hơn cho kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, tại Hội nghị thượng đỉnh nhóm BRIC, vấn đề đồng nhân dân tệ không được bàn tới.
NGỌC KHANH (theo Reuters)