Trường ĐH Lạc Hồng hướng đến đại học nghiên cứu ứng dụng

Ngày 24-11, Trường ĐH Lạc Hồng kỷ niệm 25 thành lập và đề ra mục tiêu chiến lượt phát triển trường trong giai đoạn sắp tới. Dịp này trường cũng khen thưởng, tri ân nhiều cá nhân, tập thể đóng góp trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường.
Trường ĐH Lạc Hồng hướng đến đại học nghiên cứu ứng dụng ảnh 1 Sinh viên Trường ĐH Lạc Hồng trong giờ học thực hành tại phòng thí nghiệm

Theo TS Lâm Thành Hiển, Hiệu trưởng nhà trường, sau 25 năm phát triển, đến nay trường có 10 khoa chuyên môn với 22 ngành bậc đại học; 8 ngành bậc Thạc sĩ và 2 ngành bậc Tiến sĩ. Trường hiện có quy mô đào tạo hơn 8.000 sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, phủ rộng 4 khối ngành chủ lực gồm kinh tế, kỹ thuật, ngôn ngữ và sức khỏe. Trường có hơn 500 cán bộ, trong đó có 4 giáo sư, 16 phó giáo sư, 72 tiến sĩ và 244 thạc sĩ. Tính đến tháng 11-2022, trường đã có hơn 40.000 sinh viên, học viên đã tốt nghiệp ra trường.

Trong giai đoạn từ 2012 đến nay trường đạt nhiều giải thưởng của các cuộc thi khoa học công nghệ mang tầm quốc tế như: Vô địch Sáng tạo Robot Châu Á Thái Bình Dương 2014; vô địch Cuộc thi Thiết kế xe tiết kiệm nhiên liệu Shell Eco-Marathon Châu Á 3 lần liên tiếp vào các năm 2015, 2016, 2017; vô địch Cuộc thi NetRiders Asia Pacific and Japan do Học viện mạng Cisco tổ chức năm 2016. Trường hiện có 6 chương trình đạt chuẩn kiểm định đạt chuẩn AUN-QA (tổ chức kiểm định chất lượng thuộc Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á). Đặc biệt, năm 2022 trường có 2 chương trình (CNTT, Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử) đạt chuẩn ABET (Mỹ).  

Trường ĐH Lạc Hồng hướng đến đại học nghiên cứu ứng dụng ảnh 2 4 chương trình đào tạo của Trường ĐH Lạc Hồng nhận chuẩn kiểm định AUN-QA trong năm 2022

Với những thành tích trên, trường đã vinh dự nhận được nhiều khen thưởng của nhà nước như Huân chương Lao động hạng Ba (2007), Huân chương Lao động hạng Hai (2012) và Huân chương Lao động hạng Nhất (2017 và 2019).

Trong giai đoạn sắp tới, trường đặt ra mục tiêu phát triển thành trường đại học có định hướng ứng dụng hàng đầu Việt Nam và khu vực. Trong đó, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học heo hướng ứng dụng và kết hợp với các doanh nghiệp để từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp để thúc đẩy sự phát triển, đổi mới, sáng tạo.

Tin cùng chuyên mục