Trường song ngữ nội trú đầu tiên đi vào hoạt động tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 9-3, tại TPHCM, hàng trăm phụ huynh, học sinh, giáo viên các trường phổ thông đã tham dự lễ ra mắt và công bố học hiệu Trường song ngữ nội trú quốc tế EMASI Plus - Waterpoint Campus. Tọa lạc tại Khu đô thị Waterpoint (huyện Bến Lức, tỉnh Long An), đây là trường song ngữ đầu tiên theo mô hình nội trú đi vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu gửi con của người dân các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, TPHCM và các tỉnh Đông Nam bộ. 

Tại lễ ra mắt, TS. Huỳnh Công Minh, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, Tổng hiệu trưởng Hệ thống Trường phổ thông liên cấp EMASI, đồng thời là Hiệu trưởng sáng lập Trường song ngữ nội trú EMASI Plus, cho biết, nội trú là mô hình giáo dục còn khá mới mẻ và chưa phổ biến tại Việt Nam.

Hiện nay, phần lớn các trường nội trú đang hoạt động trên cả nước chỉ dừng ở việc đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt của một nhóm đối tượng học sinh có nhu cầu đặc biệt.

a-1-2990.jpg
Lễ công bố học hiệu Trường song ngữ nội trú EMASI Plus diễn ra chiều 9-3 tại TPHCM

Với mong muốn đem đến cho phụ huynh, học sinh cơ hội được học tập, rèn luyện trong môi trường giáo dục toàn diện từ kỹ năng, kiến thức đến khả năng tư duy, sáng tạo nghệ thuật, tinh thần thể thao, có kỹ năng làm chủ và tư duy phản biện, Trường song ngữ nội trú EMASI Plus đưa vào hoạt động với hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, phương pháp sư phạm tiên tiến.

dsc-0580-7504.jpg
TS. Huỳnh Công Minh, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, Hiệu trưởng sáng lập Trường song ngữ nội trú EMASI Plus phát biểu tại lễ công bố học hiệu trường.

Theo đó, khu căn hộ nội trú với nhiều tiện ích nổi bật là nơi học sinh được sinh hoạt, học tập, vui chơi để phát triển toàn diện kỹ năng, kiến thức, phát triển khả năng tự lập và xây dựng các mối quan hệ xã hội.

Mỗi căn hộ có sức chứa từ 4-6 học sinh, được quản lý và đồng hành bởi các giáo viên nội trú giàu tâm huyết và có nhiều năm kinh nghiệm quản lý học sinh.

a-2-2906.jpg
Phụ huynh tại TPHCM tìm hiểu thông tin tuyển sinh của nhà trường

Đại diện trường cho biết, Trường song ngữ nội trú EMASI Plus sẽ đi vào hoạt động từ tháng 8-2024. Với tổng sức tiếp nhận 1.800 học sinh, trường đào tạo theo mô hình liên cấp từ tiểu học đến trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Tại lễ ra mắt, ông Hồ Như Duyến, Phó Giám đốc Trung tâm phát triển giáo dục và đào tạo phía Nam đánh giá cao những tiện ích mà mô hình trường song ngữ nội trú mang lại cho học sinh và phụ huynh.

Đại diện cơ quan phát triển giáo dục và đào tạo phía Nam mong muốn mô hình song ngữ nội trú tiếp tục được nhân rộng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục các tỉnh phía Nam nói chung, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng, qua đó phát huy các thế mạnh về con người, điều kiện cơ sở vật chất để phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo.

Tin cùng chuyên mục