Truy bắt kẻ khoá cửa, đốt nhà khiến 2 vợ chồng bị bỏng ở TP Thủ Đức

Qua khám nghiệm hiện trường, công an ghi nhận có mùi xăng và có 1 can nhựa. Trích xuất camera an ninh trước thời điểm xảy ra vụ việc có 1 thanh niên lại gần căn nhà khoá cửa rồi dùng xăng tưới đốt.
Công an phong toả hiện trường. Ảnh: C.T
Công an phong toả hiện trường. Ảnh: C.T

Liên quan đến vụ “Cháy nhà tại TP Thủ Đức, 2 vợ chồng bị bỏng nặng”, chiều ngày 1-6, Công an TP Thủ Đức đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khẩn trương truy bắt đối tượng khoá cửa căn nhà rồi tưới xăng châm đốt khiến 2 vợ chồng bị bỏng.

Danh tính 2 nạn nhân được xác định là P.L. (SN 1989) và chị N.T.B.L. (SN 1994, ngụ phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức). Qua khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện có mùi xăng, 1 can nhựa. Bên trong căn nhà nhiều tài sản bị thiêu rụi như: xe máy, quần áo…

Trích xuất camera an ninh, trước thời điểm xảy ra vụ việc có 1 thanh niên tới gần căn nhà rồi khoá cửa. Sau đó, người này tưới xăng châm lửa đốt rồi nhanh chóng tẩu thoát. Hiện công an đang truy bắt đối tượng này để điều tra làm rõ vụ việc.

Truy bắt kẻ khoá cửa, đốt nhà khiến 2 vợ chồng bị bỏng ở TP Thủ Đức ảnh 1 Hiện trường được công an phong toả sáng ngày 1-6. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Như báo SGGP đã thông tin, rạng sáng cùng ngày, nhiều người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ căn nhà cấp 4 trên đường Nguyễn Văn Thạnh, phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức (TPHCM) nên hô hoán. Mọi người dùng nước bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành.

Nhận tin báo, Công an TP Thủ Đức cùng lực lượng PCCC TP Thủ Đức (TPHCM) đã có mặt tiến hành dập lửa. Sau khi dập tắt ngọn lửa, lực lượng chức năng phát hiện 2 vợ chồng bị bỏng nên đưa đi cấp cứu.

Người dân địa phương cho biết, 2 vợ chồng này thuê căn nhà trên để bán hoa. Thời điểm cháy, người dân ngửi thấy trước căn nhà có mùi xăng bốc lên nồng nặc.

Tin cùng chuyên mục