Từ 12-10, miền Bắc thực sự rét vì “không khí lạnh đúng nghĩa“

Theo cập nhật từ Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn quốc gia, khoảng ngày 12 đến 13-10 sắp tới, sẽ có một đợt không khí lạnh đúng nghĩa tràn về miền Bắc.

Nhận định về tình hình biến động thời tiết cả nước từ ngày 5 đến 11-10, Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn quốc gia cho biết, ba miền sẽ có mưa – nắng gián đoạn, khả năng vào ngày 12 hoặc 13 - 10 sẽ có gió mùa Đông Bắc.

Trong tuần này, tại Bắc bộ, ngày 5-10, có mưa rào và dông, riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ cao nhất phổ biến 27-30 độ C. Ngày 6-10, mưa giảm, ngày trời nắng, nền nhiệt độ tăng và phổ biến 30-32 độ C.

Từ ngày 7 đến 9-10, có mưa rào và dông ở khu vực Đông Bắc, sau đó mưa dông lan sang đồng bằng Bắc bộ và khu vực Việt Bắc (mưa tập trung vào đêm và sáng), cục bộ có mưa vừa, mưa to. Khu vực Tây Bắc có mưa dông vài nơi. Nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 28-30 độ C. Từ ngày 10-10, mưa giảm và nền nhiệt độ tăng nhẹ, phổ biến 29-32 độ C.

Tại Trung bộ, từ ngày 5 đến 9-10, khu vực Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ có mưa, mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 10-9, khu vực Bắc Trung bộ mưa giảm. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 28-30 độ C. Khu vực Nam Trung bộ ngày nắng, chiều tối có mưa dông vài nơi, nền nhiệt độ phổ biến 31-33 độ C.

Tại Nam bộ và Tây Nguyên, từ ngày 5 đến 11-10, vùng Nam Tây Nguyên và Nam bộ có mưa rào và dông rải rác, tập trung vào chiều tối và tối, khu vực bắc Tây Nguyên có mưa dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên phổ biến 29-32 độ C. Nhiệt độ cao nhất ở Nam Bộ phổ biến 31-33 độ C.

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long giảm dần vào những ngày đầu tuần, sau lên lại theo triều. Từ ngày 10 đến 11-10, mực nước tại hạ lưu sông Cửu Long, sông Sài Gòn lên mức báo động 1 - báo động 2, có nơi trên báo động 2.

Trong tuần, chưa có dấu hiệu của cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoặc xoáy thuận nào ở biển Đông.

Tuy nhiên, khoảng ngày 12 đến 13-10 sẽ xuất hiện một đợt gió mùa Đông Bắc tràn về miền Bắc nước ta. Các chuyên gia khí tượng cho biết, đây là một đợt không khí lạnh đúng nghĩa để khởi đầu cho mùa đông 2019-2020, tức là làm nền nhiệt độ giảm xuống rõ rệt, gây thời tiết lạnh ở Hà Nội và gây rét ở vùng miền núi.

Khi không khí lạnh cường độ mạnh về sẽ gây mưa, có thể kèm theo mưa đá, sấm sét. 

Tin cùng chuyên mục