Tử hình kẻ cuồng yêu sát hại người tình

Phan Thanh Hoàng có quan hệ tình cảm yêu đương với chị N.T.B., nghi ngờ chị B. có quan hệ tình cảm với một người đàn ông khác, Hoàng nảy sinh ý định giết chị B.; tại phiên tòa hôm nay, 26-5, Hoàng bị kết án tử hình.

Chiều 26-5, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Phan Thanh Hoàng (sinh năm 2003, trú tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) về hành vi Giết người.

Bị cáo Hoàng tại phiên tòa

Bị cáo Hoàng tại phiên tòa

Theo hồ sơ, bị cáo Hoàng và chị B. (sinh năm 2003, trú tại TP Tuyên Quang) có quan hệ yêu đương. Nhưng do nghi ngờ người tình phản bội, có quan hệ tình cảm với anh H.X.D., nên Hoàng chuẩn bị hung khí để sát hại chị B. và anh D..

Khoảng 20 giờ 30 ngày 24-10-2022, tại quán cắt tóc gội đầu trên phố Nguyễn Gia Thiều (phường Tiền An, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh), Hoàng dùng dao sát hại chị B. thì anh D. vào can ngăn cũng bị Hoàng dùng tay trái túm áo khiến anh D. ngã xuống nền nhà.

Sau đó Hoàng đâm anh D. cho đến khi tình địch nằm im không cử động. Chị B. bỏ chạy ra ngoài đường, đến trước cửa số nhà 274 Nguyễn Gia Thiều thì Hoàng đuổi kịp.

Dù chị B. cầu xin nhưng Hoàng tiếp tục đâm nhiều nhát khiến nạn nhân ngã xuống vỉa hè. Anh D. và chị B. sau đó được cấp cứu tại bệnh viện, nhưng do vết thương nặng, chị B tử vong; anh D thương tích 60%.

Tin cùng chuyên mục