Tuyên giáo quận 1 phải dự báo các vấn đề phát sinh, không để hình thành điểm nóng

Ngày 19-1, Quận ủy quận 1 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2023.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
  • Nữ miền Nam
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Bắc

Báo cáo tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy quận 1 Bùi Thúy Hiền cho biết, năm qua, Ban Tuyên giáo Quận ủy đã cùng các ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quận, cấp ủy các cơ sở Đảng phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, tích cực đổi mới phương thức công tác tuyên giáo.

6hh05533-1685.jpg
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 1 Hoàng Thị Tố Nga phát biểu chỉ đạo

Trong đó, đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, internet, mạng xã hội để hoàn thành tốt các nội dung tham mưu trong công tác tuyên giáo theo kế hoạch năm 2023 và vượt trước tiến độ được giao nhiều nội dung công việc. Ngành tuyên giáo quận 1 cũng chủ động bám sát thực tiễn, kịp thời thông tin tuyên truyền toàn diện các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước, thành phố và quận 1, qua đó đáp ứng yêu cầu công tác và tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

6hh05548-9360.jpg
Các tập thể nhận giấy khen của Ban Thường vụ Quận ủy quận 1 vì đã có thành tích tốt trong công tác tuyên giáo năm 2023

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 1 Hoàng Thị Tố Nga đánh giá cao Ban Tuyên giáo Quận ủy quận 1 đã đồng lòng thực hiện hiệu quả nhiều công việc trong năm.

Đồng chí nhận xét, năm 2023, trên địa bàn quận phát sinh một số vấn đề, xong ngành tuyên giáo quận 1 đã tham mưu rất tốt, kịp thời các giải pháp để Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy xử lý nhanh, hiệu quả trên không gian mạng. Bên cạnh đó, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát sinh do Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai…

Nhắc lại yêu cầu của đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi về tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí nhấn mạnh, năm 2024 là năm nhiệm vụ rất nặng nề, vừa phải hoàn thành chỉ tiêu năm, vừa phải hoàn thành chỉ tiêu nhiệm kỳ. Do đó, Ban Tuyên giáo phải khẩn trương tham mưu tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn phấn đấu, chung sức, đồng lòng thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra. Bổ sung vào chương trình công tác các kế hoạch triển khai hiệu quả chủ đề năm của thành phố, của quận và chuyên đề năm 2024 về học và làm theo Bác.

6hh05554-7732.jpg
Các cá nhân nhận giấy khen của Ban Thường vụ Quận ủy quận 1 vì đã có thành tích tốt trong công tác tuyên giáo năm 2023

Cùng với đó, có giải pháp cải thiện các hạn chế còn tồn tại, phân công lộ trình và thời gian thực hiện; chú trọng khai thác hiệu quả các Không gian văn hóa Hồ Chí Minh và có giải pháp phát triển thêm nhiều nội dung hữu ích tại các không gian này.

Năm 2024, dự báo sẽ là thời điểm nhiều đối tượng chống đối lợi dụng để chống phá, Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ quận 1 cũng đặc biệt lưu ý công tác tuyên giáo của quận phải dự báo được các vấn đề, nội dung có thể phát sinh để chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Quận ủy định hướng xử lý, không để phát sinh các điểm nóng trên địa bàn. Đeo bám, đôn đốc các đơn vị hoàn thành các công trình thi đua chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; tham mưu định hướng, thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch; tập trung hoàn thành Biên niên sự kiện Lịch sử Đảng bộ quận (2000-2020) và triển khai các chương trình, giải pháp khai thác bộ Biên niên sự kiện thật hiệu quả.

Dịp này, Ban Thường vụ Quận ủy quận 1 tặng giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích tốt trong công tác tuyên giáo năm 2023.

Tại hội nghị, Quận ủy quận 1 đã ra mắt tài liệu hỏi – đáp Đảng ta thật là vĩ đại với 60 câu. Đây là bộ tài liệu được xây dựng trên cơ sở cuốn tài liệu Đảng ta thật là vĩ đại Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức biên soạn, xuất bản.

anh-chup-man-hinh-2024-01-19-luc-112114-6577.png

Tài liệu hỏi – đáp nhằm góp phần làm sinh động và phong phú thêm cho những phương thức tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức lịch sử Đảng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên qua việc tận dụng các ứng dụng trên “không gian mạng” và thích ứng một cách linh hoạt hơn trong bối cảnh thúc đẩy “chuyển đổi số” hiện nay. Tài liệu được giới thiệu, chia sẻ trên các trang cộng đồng và cá nhân dưới hình thức ebook sinh động, với các câu hỏi – đáp chuyển tải thông tin ngắn gọn, dễ tiếp cận.

Tin cùng chuyên mục