
Kết thúc phiên xử lúc 10 giờ 30, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo 3 năm tù giam về tội "Loạn luân".
Trước đó, vào tháng 7-2022, ông Lê Tùng Vân từng bị TAND huyện Đức Hòa tuyên phạt 5 năm tù về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Đến tháng 4-2024, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đức Hòa gửi đơn tố giác hành vi có dấu hiệu loạn luân của ông Lê Tùng Vân đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định bị cáo có hành vi quan hệ loạn luân với con ruột sống trong hộ bà Cao Thị Cúc, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa – nơi được gọi là “Tịnh thất Bồng Lai”.
Liên quan đến vụ án tại “Tịnh thất Bồng Lai”, ngày 3-11-2023, TAND tỉnh Long An đã xét xử và tuyên án đối với các bị cáo: Lê Thanh Nhị Nguyên 5 năm 6 tháng tù; Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương 4 năm tù; và Cao Thị Cúc 3 năm tù cùng về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".