Tuyển sinh đầu cấp: Gấp rút phân bổ chỗ học cho học sinh

Ngày 10-8, TP Thủ Đức và nhiều quận, huyện trên địa bàn TPHCM đã hoàn tất công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2023-2024. Hiện các trường học bước vào giai đoạn hoàn chỉnh việc tiếp nhận hồ sơ để kịp chuẩn bị cho tựu trường năm học mới vào ngày 21-8.
Phụ huynh làm thủ tục cho con nhập học lớp 6 Trường THCS Chánh Hưng, quận 8, TPHCM. Ảnh: CAO THĂNG
Phụ huynh làm thủ tục cho con nhập học lớp 6 Trường THCS Chánh Hưng, quận 8, TPHCM. Ảnh: CAO THĂNG

Hơn 90% học sinh xác nhận nhập học

Ông Lưu Hồng Uyên, Trưởng phòng GD-ĐT quận 6, cho biết, tính đến ngày 10-8, địa phương đã hoàn tất tuyển sinh đầu cấp đối với lớp 1 và lớp 6. Năm học 2023-2024, tổng số học sinh được phân tuyến vào học lớp 1 là 4.200 em, lớp 6 là gần 5.000 học sinh. Một trong những điểm khác biệt của tuyển sinh đầu cấp năm nay là áp lực chỗ học nghiêng về bậc THCS, với số lượng học sinh lớp 6 tăng thêm khoảng 1.000 em. Hiện nay, toàn quận có 10 trường THCS, phân bổ chỗ học theo hướng dàn trải, không tập trung vào 1-2 trường nhằm đảm bảo các trường đều tiếp nhận đủ chỉ tiêu tuyển sinh.

Tương tự, tại quận 3, Trưởng phòng GD-ĐT Phạm Đăng Khoa thông tin, ngày 1-8 vừa qua, các trường tiểu học, THCS đã công bố danh sách học sinh trúng tuyển lớp 1 và lớp 6, đồng thời tiếp nhận hồ sơ nhập học. Năm nay, số lượng học sinh vào lớp 1 giảm khoảng 2.000 em, lớp 6 cũng giảm nhẹ.

“Địa phương đã giải quyết xong các trường hợp học sinh có hộ khẩu tại quận 3 nhưng cư trú thực tế ở quận, huyện khác, nay có nguyện vọng quay về học tại quận 3 theo phương thức trường nào còn chỉ tiêu thì sẽ tiếp nhận học sinh”, đại diện Phòng GD-ĐT quận 3 thông tin.

Còn tại quận 12, thống kê của Phòng GD-ĐT cho thấy, tỷ lệ học sinh xác nhận nhập học đối với lớp 1 và lớp 6 đạt trên 99%. Thời điểm hiện tại, Phòng GD-ĐT quận 12 đang xử lý một số trường hợp phụ huynh và học sinh xin chuyển trường do không đồng ý với kết quả tuyển sinh trong đợt 1. Dự kiến xét tuyển bổ sung sẽ hoàn tất trước ngày 15-8 để các trường kịp chuẩn bị cho tựu trường năm học mới.

Đối với quận Gò Vấp, tỷ lệ nộp hồ sơ nhập học lớp 1 đạt gần 90%, lớp 6 là 93,1%. Hiện nay, một số trường vẫn còn khả năng tiếp nhận học sinh, và địa phương đang giải quyết khoảng 150 hồ sơ xin thay đổi kết quả phân bổ chỗ học đối với lớp 1, lớp 6.

Riêng ở quận Bình Tân, qua rà soát các trường hợp chưa xác nhận nhập học, trong tổng số 650 hồ sơ có nhiều trường hợp học sinh “ảo” do đăng ký sai thông tin trên hệ thống, học sinh về quê hoặc đã được phân bổ chỗ học trên địa bàn quận, huyện khác.

Phụ huynh xem danh sách học sinh lớp 6 năm học 2023-2024 tại Trường THCS Phan Đăng Lưu, quận 8, TPHCM. Ảnh: CAO THĂNG
Phụ huynh xem danh sách học sinh lớp 6 năm học 2023-2024 tại Trường THCS Phan Đăng Lưu, quận 8, TPHCM. Ảnh: CAO THĂNG

Khắc phục tâm lý chủ quan của phụ huynh

Trưởng phòng GD-ĐT quận Gò Vấp Trịnh Vĩnh Thanh nhìn nhận, hiện nay nhu cầu được phân bổ chỗ học của phụ huynh rất đa dạng, có gia đình cư trú thực tế ở nơi khác nhưng muốn về nơi thường trú đăng ký cho con nhập học; song có trường hợp muốn con nhập học trên địa bàn quận, huyện khác nơi cư trú để thuận tiện đưa đón hoặc vì lý do cá nhân.

“Phân tuyến là khi học sinh chưa được phân bổ chỗ học, nếu có chỗ học rồi mà phụ huynh có nguyện vọng chuyển trường thì cần xem xét cụ thể từng trường hợp dựa trên khả năng tiếp nhận thực tế của địa phương, vì nếu triển khai đại trà thì sẽ tạo tiền lệ xấu cho những năm học kế tiếp, đó là phụ huynh từ chối xác nhận nhập học trong đợt 1 mà chờ đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 2, dẫn đến thời gian tuyển sinh bị kéo dài”, đại diện Phòng GD-ĐT quận Gò Vấp nêu ý kiến.

Ở góc độ khác, theo cô Phùng Lê Diệu Hạnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Đức (quận 8), hiện nay nhiều gia đình có tâm lý chủ quan, cho rằng đã đăng ký tuyển sinh trên hệ thống thì không cần xác nhận nhập học vì đã có kết quả phân bổ chỗ học; thậm chí có trường hợp cho rằng gia đình thuộc diện thường trú tại địa bàn thì cán bộ chuyên trách giáo dục của phường đã lập danh sách học sinh, không cần xác nhận nhập học lại trên hệ thống. Đây là tình trạng chung xảy ra ở khu vực vùng ven, ngoại thành như quận 8, huyện Bình Chánh…

“Năm học 2022-2023, đến giữa tháng 9 vẫn có trường hợp phụ huynh đến trường nộp hồ sơ nhập học, gây ảnh hưởng công tác tổ chức lớp và kế hoạch giảng dạy của giáo viên. Do đó, tuyển sinh đầu cấp cần sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa nhà trường và UBND phường, xã cùng tổ dân phố, khu phố trong việc rà soát, nhắc nhở người dân, đặc biệt ở những khu vực có tỷ lệ dân lao động, dân nhập cư cao”, cô Diệu Hạnh bày tỏ.

Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 do UBND TPHCM vừa ban hành, tất cả bậc học sẽ đồng loạt khai giảng vào ngày 5-9-2023 và bế giảng năm học từ ngày 26 đến ngày 31-5-2024. Trong đó, bậc mầm non, THCS, THPT và giáo dục thường xuyên tựu trường vào ngày 28-8. Riêng đối với bậc tiểu học, các khối lớp 2, 3, 4, 5 tựu trường vào ngày 28-8, lớp 1 tựu trường vào ngày 21-8.

Tin cùng chuyên mục