Ngày 17-12, tại phường Bà Rịa (TPHCM), Sở Công thương TPHCM chủ trì phối hợp cùng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Trung tâm Chứng nhận Chất lượng và Phát triển Doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Tập đoàn Vira tổ chức hội thảo Giải pháp thúc đẩy ứng dụng AI trong quản lý, sử dụng năng lượng hiệu quả nhằm giảm phát thải khí nhà kính năm 2025.
TPHCM đặt mục tiêu Net Zero, ứng dụng AI là xu thế
Phát biểu tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM, cho biết Việt Nam đang thực hiện mạnh mẽ các cam kết quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính, với mục tiêu đạt Net Zero vào năm 2050.
Ngày càng có nhiều doanh nghiệp tham gia vào thị trường lấy tín chỉ carbon, thực hiện giảm thải khí nhà kính, xây dựng lộ trình đạt Net Zero. Tương ứng, nhu cầu kiểm kê khí nhà kính, lấy tín chỉ carbon cũng tăng mạnh mẽ. Công tác này sẽ mang lại hiệu quả cao khi dùng AI vào việc đo đạc và lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính, giải pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính...
Theo bà Nguyễn Thị Kim Ngọc: “Các doanh nghiệp hiểu được tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ AI trong quản lý hệ thống, sẽ tối ưu hóa được hiệu suất sử dụng năng lượng, ứng phó và biến đổi khí hậu và phát triển bền vững”.
TS Lê Công Lương, Trưởng ban Khoa học và Hợp tác quốc tế Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhận định AI đang trở thành công cụ chiến lược, mở ra những khả năng chưa từng có trong quản lý năng lượng, như: dự báo và tối ưu hóa nhu cầu - cung ứng năng lượng, giảm tổn thất hệ thống và nâng cao hiệu suất vận hành, tích hợp hiệu quả năng lượng tái tạo vào lưới điện, hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu về kiểm kê và giảm phát thải khí nhà kính; tiết kiệm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh và phù hợp với xu thế kinh tế xanh.
Công nghệ là nền tảng cốt lõi giảm phát thải
Thạc sĩ Tạ Quang Kiên, Giám đốc Trung tâm Chứng nhận chất lượng và Phát triển doanh nghiệp cho rằng, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn và nền tảng số trong quản lý phát thải cho phép doanh nghiệp nhận diện kịp thời các điểm phát thải lớn, từ đó đưa ra giải pháp điều chỉnh phù hợp và tối ưu chi phí giảm phát thải.
“Việc đầu tư và ứng dụng công nghệ phù hợp sẽ giúp doanh nghiệp thực hiện hiệu quả các quy định pháp luật về môi trường, chủ động thích ứng với các yêu cầu của thị trường carbon và góp phần thực hiện thành công mục tiêu phát triển bền vững và cam kết khí hậu của Việt Nam trong dài hạn”, Ths Tạ Quang Kiên nhấn mạnh.
Tại hội thảo, các chuyên gia cũng chia sẻ lộ trình xây dựng Net Zero, quy trình kiểm kê khí nhà kính để lấy tín chỉ carbon; giới thiệu các công nghệ AI trong kiểm soát sục khí hệ thống xử lý nước thải cho các nhà máy; ứng dụng giám sát phát thải khí nhà kính N2O trong hệ thống xử lý nước thải đô thị và các ứng dụng công nghệ AI trong quản lý, sử dụng năng lượng hiệu quả, giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường.
Hiện TPHCM có gần 600 doanh nghiệp đang tham gia thị trường lấy tín chỉ carbon, giảm phát thải khí nhà kính.