Theo ThS-BS-CK2 Lê Nhật Vinh, Phụ trách khoa Liên chuyên khoa, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, kết quả chụp CT Scan sọ não không thuốc cản quang cho thấy người bệnh bị viêm xoang trán mạn tính tái phát hai bên. Dù chị đã phẫu thuật điều trị cách đây 1 năm, hình ảnh chẩn đoán cho thấy vùng xoang này có dấu hiệu tích ổ mủ lớn ngay sát ổ mắt và vùng sàn sọ, chèn ép lên ổ mắt gây đau đầu và hốc mắt.
Đây là tình huống khó vì sau quá trình viêm kéo dài và phẫu thuật trước đó, cấu trúc vùng xoang trán của người bệnh đã thay đổi nhiều so với giải phẫu bình thường. Nhiều mô xơ cứng, sẹo và mô viêm che lấp gần như hoàn toàn ngách trán, là đường dẫn lưu dịch nhầy từ xoang trán xuống hốc mũi.
"Tình trạng bít tắc này khiến dịch viêm ứ đọng, gây đau nhức vùng trán dữ dội, đồng thời làm cho việc đưa dụng cụ nội soi tiếp cận ổ viêm trở nên khó khăn hơn nhiều. Đường tiếp cận ổ viêm nằm rất gần ổ mắt và sàn sọ. Nếu thao tác thiếu chính xác trong không gian nhỏ hẹp này, người bệnh có nguy cơ gặp các biến chứng như tổn thương vận động nhãn cầu, suy giảm thị lực, rò dịch não tủy, thậm chí viêm màng não, một biến chứng có thể đe dọa tính mạng”, BS-CK2 Lê Nhật Vinh thông tin.
Đồng thời, BS-CK2 Lê Nhật Vinh cho biết, để tăng độ an toàn và tỷ lệ thành công cho ca mổ, ê-kíp tai mũi họng đã thống nhất sử dụng hệ thống định vị dẫn đường Navigation 3D. Đây là công nghệ hình ảnh hiện đại thường được sử dụng trong các ca phẫu thuật thần kinh phức tạp, nay được ứng dụng nhằm hỗ trợ xử trí một trường hợp viêm xoang trán tái phát có ổ viêm nằm sát ổ mắt và sàn sọ.
Dựa trên hình ảnh 3 chiều vùng xoang của chính người bệnh, hệ thống giúp các bác sĩ xác định nhanh, chính xác vị trí ổ mủ và kiểm soát hướng di chuyển của dụng cụ trong quá trình phẫu thuật. Nhờ đó, từng thao tác can thiệp được kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tối đa nguy cơ ảnh hưởng đến các cấu trúc quan trọng xung quanh như ổ mắt và sàn sọ.
Nhờ sự phối hợp chuyên môn nhịp nhàng, ca mổ diễn ra thành công, không ghi nhận biến chứng sau can thiệp. Sau hồi tỉnh, tình trạng đau đầu, đau hốc mắt của chị T.N. giảm rõ rệt và được xuất viện sau một ngày theo dõi hậu phẫu
ThS-BS-CK2 Nguyễn Trương Khương, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn cho biết, ứng dụng các công nghệ hiện đại như hệ thống định vị dẫn đường Navigation 3D góp phần nâng cao độ chính xác và an toàn trong điều trị các bệnh lý tai mũi họng phức tạp.
Các bệnh lý mũi xoang nếu không được phát hiện và điều trị đúng cách dễ dẫn đến tái phát nhiều lần, gây đau nhức, nghẹt mũi kéo dài và ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt hằng ngày. Người dân cần chủ động thăm khám khi có dấu hiệu bất thường là cách đơn giản để ngăn ngừa và hạn chế nguy cơ bệnh tiến triển phức tạp.