Vẫn còn nắng nóng nhưng không gay gắt

Trước tình hình nắng nóng ở miền Trung đang diễn ra khốc liệt, cháy rừng liên tiếp, ngày 10-7, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, cho biết, ngày 10-7, nhiệt độ giảm nhẹ ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh nhưng vẫn ở mức nắng nóng.

 Trong khi từ Quảng Bình trở vào Phú Yên tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng. Dự báo tình trạng nắng nóng tại miền Trung còn kéo dài ít nhất 7-8 ngày tới (tức sau ngày 16-7), nắng nóng ở miền Trung mới có khả năng chấm dứt.

Dự báo về các tháng tới, ông Hoàng Phúc Lâm cho biết, nhiệt độ trung bình từ tháng 7 đến 10 trên toàn quốc phổ biến ở mức cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ khoảng 0,5-1°C (có nơi cao hơn 1-1,5°C). Từ nay đến tháng 8 vẫn còn xảy ra nắng nóng nhưng cường độ sẽ bớt gay gắt hơn và cho đến cuối năm, hầu như không có khả năng xuất hiện các đợt nắng nóng kỷ lục. 

Tin cùng chuyên mục