Vĩnh Long vận chuyển 39.800 m³ nước thô cho các nhà máy khi độ mặn trên 2‰

Trước nguy cơ hạn hán và xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2026, Trung tâm nước sạch nông thôn tỉnh Vĩnh Long đang triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo nguồn nước sinh hoạt ổn định cho người dân.

Tỉnh Vĩnh Long sẽ kích hoạt máy lọc RO khi độ mặn xâm nhập sâu
Tỉnh Vĩnh Long sẽ kích hoạt máy lọc RO khi độ mặn xâm nhập sâu

Ngày 5-3, theo ông Lưu Nhuận - Giám đốc Trung tâm nước sạch nông thôn tỉnh Vĩnh Long thông tin, do khai thác nguồn nước mặt nên địa bàn Khu vực III (Bến Tre cũ) được xác định chịu tác động nặng nhất khi xâm nhập mặn xảy ra. Nếu mức xâm nhập mặn trung bình (độ mặn từ 1‰ đến dưới 2‰) thì các mạng lưới cấp nước liên kết sẽ chuyển nước ngọt từ nhà máy có độ mặn thấp sang khu vực bị ảnh hưởng; đồng thời vận hành 31 hệ thống lọc mặn RO, trạm bơm nguồn dự phòng và mua nước từ đơn vị lân cận khi cần.

Trong kịch bản cao điểm mùa khô (độ mặn trên 2‰, dự kiến từ tháng 3 đến tháng 5-2026), Trung tâm sẽ triển khai vận chuyển nước thô bằng sà lan đến 5 nhà máy nước: Tân Hào, Lương Phú, Phước Long, Long Định và Bình Khánh Đông. Tổng trữ lượng nước ngọt dự kiến vận chuyển đợt này là 39.800m³, với kinh phí hơn 1,55 tỷ đồng.

Với khu vực I (Vĩnh Long cũ), một số trạm có thể bị ảnh hưởng khi độ mặn vượt 0,3‰, với khoảng 20.000 người chịu tác động gián đoạn cục bộ vài giờ trong ngày. Trung tâm sẽ tăng cường đo, theo dõi độ mặn, kịp thời thông báo để người dân chủ động trữ nước.

6.jpg
Cống Láng Thé, xã Nhị Long (tỉnh Vĩnh Long) đóng cống để ngăn mặn xâm nhập. Ảnh: TH

Còn tại Khu vực II (Trà Vinh cũ) cơ bản ít bị ảnh hưởng do phần lớn sử dụng nguồn nước ngầm, có hệ thống cống ngăn mặn và hồ trữ nước. Tuy nhiên, công tác kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị, vật tư dự phòng vẫn được thực hiện nghiêm ngặt.

Về giải pháp công trình, năm 2026 Trung tâm dự kiến duy tu, sửa chữa 56 trạm; nâng cấp, mở rộng 25 công trình; lắp mới 7.500 đồng hồ nước; nâng cấp gần 47,8km đường ống chính; bổ sung giếng khoan lưu lượng lớn tại các địa bàn trọng điểm.

Các dự án trữ nước và cấp nước vùng khan hiếm dự kiến cấp mới cho hơn 10.000 hộ dân. Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện kế hoạch khoảng 221,2 tỷ đồng, từ nguồn thu sự nghiệp, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị và ngân sách tỉnh.

Trung tâm nước sạch nông thôn tỉnh Vĩnh Long hiện đang quản lý, vận hành 237 trạm cấp nước, phục vụ hơn 484.000 hộ dân trên toàn tỉnh. Trong đó, khu vực cấp nước I có 92 trạm, khu vực II có 116 trạm và khu vực III có 29 trạm.

Tin cùng chuyên mục