Vụ bé trai 10 tuổi lọt trụ bê tông sâu 35m: Chuẩn bị hạ khung chống tầng 3

Mặc dù thời tiết có mưa, nhưng lực lượng vẫn thực hiện khẩn trương, chuẩn bị hạ khung chống tầng 3..
Chuẩn bị hạ khung chống tầng 3
Chuẩn bị hạ khung chống tầng 3

Tối 10-1, UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết: Công tác giải cứu bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) bị lọt xuống trụ bê tông đường kính 25cm, đóng sâu xuống lòng đất 35m, tại công trình xây dựng cầu Rọc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp vẫn đang được tiến hành gấp rút, chuẩn bị hạ khung chống tầng 3.

Theo đó, mặc dù thời tiết trong ngày có mưa, nhưng công tác cứu hộ vẫn rất khẩn trương để đưa thi thể bé Hạo Nam lên mặt đất.

Ghi nhận tại hiện trường, các trang thiết bị chuyên dụng công suất lớn đã được tập kết tại đây. Đặc biệt, búa rung 180KW và máy phát điện kèm theo được điều động từ Cảng Cái Mép – Thị Vải đã đưa đến hiện trường vào tối qua 9-1.

Nhiều thiết bị chuyên dụng được tập kết về hiện trường

Nhiều thiết bị chuyên dụng được tập kết về hiện trường

Với đầy đủ các trang thiết bị phục vụ công tác cứu hộ trong hơn 1 tuần qua, đến thời điểm hiện tại, lực lượng cứu hộ đã tiến hành cắt bỏ 3 đầu cọc nằm trong hố móng.

Ngoài ra, ống vách D1000 đã ráp nối và hàn hoàn chỉnh đoạn 1 dài 23,5m, đoạn 2 dài khoảng 10-11m đã sẵn sàng chờ rung hạ. Song song đó, lực lượng cứu hộ sử dụng gàu cạp đất để lấy đất trong hố móng xuống đất để lắp khung chống tầng tiếp theo; đồng thời chuẩn bị hạ khung chống tầng 3, tiếp tục quá trình giải cứu để đưa thi thể bé Hạo Nam lên mặt đất, sớm bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Cập nhật đến 18 giờ 53 phút cùng ngày, tình hình thời tiết khả quan hơn, trời ngưng mưa, công tác cứu hộ cũng thuận lợi hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, dù ảnh hưởng trời mưa, không khí ngoài trời càng lạnh hơn, nhưng công tác cứu hộ vẫn đang được triển khai tích cực, Ban chỉ đạo cứu hộ bố trí nhiều ca trực để tránh gián đoạn công tác cứu hộ, rút ngắn thời gian đưa thi thể bé Hạo Nam lên mặt đất.

Tin cùng chuyên mục