Vụ cổ thụ rừng phòng hộ bị "xẻ thịt" ở Bình Định: Chưa thể khởi tố vụ án

Ngày 20-4, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định đã có báo cáo về tiến độ điều tra vụ khai thác rừng trái pháp luật tại khoảnh 6, Tiểu khu 316, xã Canh Liên (huyện Vân Canh, Bình Định) mà trước đó Báo SGGP đã phản ánh.
Vụ cổ thụ rừng phòng hộ bị "xẻ thịt" ở Bình Định: Chưa thể khởi tố vụ án

Theo tiến độ điều tra, hiện Hạt Kiểm lâm huyện Vân Canh đã đưa vụ việc vào tin báo tội phạm, giao 1 Phó Hạt trưởng phụ trách điều hành toàn bộ quá trình điều tra, xác minh.

Thời gian qua, Hạt Kiểm lâm huyện đã làm việc với UBND xã Canh Liên, Kiểm lâm viên địa bàn xã này, đại diện chủ rừng Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Vân Canh, thôn Đồng Sim, Kiểm lâm viên địa bàn xã Tây Thuận (huyện Tây Sơn, Bình Định) và các hộ dân được giao khoán rừng… Tuy nhiên, kết quả vẫn không tìm được manh mối về thủ phạm phá rừng.

Lực lượng kiểm lâm kiểm tra vụ phá rừng vào chiều 20-3

Lực lượng kiểm lâm kiểm tra vụ phá rừng vào chiều 20-3

Đến ngày 12-4, Hạt Kiểm lâm Vân Canh làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân huyện và Công an huyện, đồng thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc xảy ra trong quá trình điều tra, xác minh, truy tìm đối tượng vi phạm.

Cuộc họp thống nhất do tài liệu, chứng cứ thu thập còn mỏng, chưa xác định được đối tượng vi phạm nên chưa thể khởi tố vụ án. Các bên đề nghị Hạt Kiểm lâm huyện Vân Canh tiếp tục tổ chức điều tra, xác minh và giải quyết tin báo tội phạm, truy tìm đối tượng vi phạm.

Trong đó, hướng điều tra trong thời gian tới, Hạt Kiểm lâm huyện tổ chức họp dân vận động tố giác tội phạm; phối hợp với thôn, người uy tín địa phương để rà soát, sàng lọc đối tượng vi phạm…

Trước đó, Báo SGGP đã có phản ánh về việc phát hiện hàng loạt cây rừng đang giữ chức năng phòng hộ bị “xẻ thịt” tại khu vực rừng phòng hộ giáp ranh xã Canh Thuận (huyện Tây Sơn) và xã Canh Liên (huyện Vân Canh). Trong đó, nhiều cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi đang giữ chức năng phòng hộ quan trọng bị tàn sát.

Ngày 19-3, Phóng viên Báo SGGP thâm nhập vào rừng phòng hộ Vân Canh phát hiện nhiều cổ thụ bị "xẻ thịt"

Ngày 19-3, Phóng viên Báo SGGP thâm nhập vào rừng phòng hộ Vân Canh phát hiện nhiều cổ thụ bị "xẻ thịt"

Chiều 20-3, Sở NN-PTNT tỉnh đã lập đoàn kiểm tra phát hiện 15 cây rừng chức năng phòng hộ bị tàn phá. Kết quả giám định rừng xác định trên 11,4m3 gỗ rừng bị tàn phá, gồm các chủng loại: chò chỉ, ké, trâm, bời lời, trường vải, gội tẻ, thị rừng, xương cá, ươi, sổ… (nhóm III – nhóm VII). Kết quả trên đủ căn cứ đưa vào tin báo tội phạm để xử lý hình sự.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Hạt Kiểm lâm Vân Canh, trước khi Báo SGGP phản ánh 2 ngày, tổ công tác tại Trạm QLBVR Làng Cam và Kiểm lâm địa bàn đã tuần tra, phát hiện có 4 cây gỗ bị tàn phá.

Theo ông Trần Kim Vũ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vân Canh, việc UBND huyện chậm báo cáo ảnh hưởng đến kết quả xử lý vụ phá rừng. Đến khi báo chí thông tin thì mức độ rừng bị tàn phá nhiều hơn. Thường trực Huyện ủy đã có văn bản đề nghị UBND huyện và các bên cần tập trung điều tra, xử lý nghiêm vụ việc. Trong vụ việc trên, chắc chắn có trách nhiệm của UBND huyện, Ban QLRPH huyện (đại diện chủ rừng-PV) khi chậm báo cáo vụ phá rừng. Sau khi có kết quả điều tra cụ thể thì cần xem xét, làm rõ trách nhiệm.

Tin cùng chuyên mục