Vụ đổi 100USD bị phạt 90 triệu đồng: Ông Nguyễn Cà Rê được miễn tiền phạt

Sau khi nghe ông Nguyễn Cà Rê trình bày hoàn cảnh gia đình; nghe các cơ quan chức năng báo cáo, ông Trương Quang Hoài Nam đã giao các cơ quan chức năng sớm tiến hành các thủ tục cần thiết để miễn tiền phạt cho ông Nguyễn Cà Rê.
Ông Nguyễn Cà Rê
Ông Nguyễn Cà Rê

Chiều 5-11, ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Cà Rê - người thợ điện trong vụ đổi 100USD tại tiệm vàng và bị phạt 90 triệu đồng.

Sau khi nghe ông Nguyễn Cà Rê trình bày hoàn cảnh gia đình; nghe các cơ quan chức năng báo cáo, ông Trương Quang Hoài Nam đã giao các cơ quan chức năng sớm tiến hành các thủ tục cần thiết để miễn tiền phạt cho ông Nguyễn Cà Rê.

Trước đó, ngày 26-10, ông Nguyễn Cà Rê đã có đơn gửi ngành chức năng xin xem xét miễn, giảm số tiền phạt này. Lý do trong đơn, ông Rê trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân làm thợ điện thời vụ, có thu nhập chỉ khoảng 4 - 5 triệu đồng mỗi tháng nhưng phải nuôi vợ và hai con đang ăn học nên không có khả năng chấp hành mức phạt vi phạm hành chính mà quyết định đã nêu.

Nhận được đơn của ông Rê, UBND TP Cần Thơ đã giao Công an TP Cần Thơ tiến hành xác minh hoàn cảnh của ông Rê theo nội dung đơn xin miễn giảm. UBND TP Cần Thơ căn cứ theo khoản 1 điều 76 và điều 77 Luật Xử lý vi phạm hành chính đã tiến hành miễn tiền phạt đối với ông Rê về hành vi “mua bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ”. Riêng hơn 2,2 triệu đồng mà ông Rê có được do đổi 100USD tại tiệm vàng Thảo Lực vẫn bị tịch thu.

Theo hồ sơ vụ việc, trưa ngày 30-1, ông Rê mang tờ 100USD đến tiệm vàng Thảo Lực (có địa chỉ quận Ninh Kiều) đổi được 2.260.000 đồng thì bị công an ập vào bắt quả tang, vì nơi này không có giấy phép thu đổi ngoại tệ. Căn cứ vào Nghị định 96/2014 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, Công an TP Cần Thơ đã tham mưu UBND TP Cần Thơ ra quyết định xử phạt ông Rê 90 triệu đồng, tịch thu 2.260.000 đồng về hành vi mua bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ.

Tin cùng chuyên mục