Vụ dùng xăng “đánh ghen” ở Đồng Nai: Nhiều nạn nhân bị bỏng nặng, nguy kịch

Chiều 3-6, các bệnh viện trên địa bàn TPHCM cho biết, vừa tiếp nhận 7 người nhập viện trong vụ dùng xăng đánh ghen tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Các bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy đang cấp cứu và điều trị cho các bệnh nhân bị bỏng. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)
Các bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy đang cấp cứu và điều trị cho các bệnh nhân bị bỏng. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Cụ thể, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TS-BS Trần Thanh Tùng, trực lãnh đạo bệnh viện cho biết, đơn vị tiếp nhận 3 bệnh nhân: D.A.T. (nam, 15 tuổi), N.C.H. (nam, 46 tuổi) và N.T.K.T. (nữ, 33 tuổi) được chuyển đến từ Bệnh viện Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) trong tình trạng bỏng nặng. Bệnh nhân D.A.T. và N.C.H. đều nhập viện trong tình trạng mê, thở máy, huyết áp khó đo, chẩn đoán bị bỏng trên 80% toàn thân. Còn nữ bệnh nhân N.T.K.T. (33 tuổi) được chẩn đoán bỏng 40% đầu, mặt và 2 tay, 2 chân độ 2-3, bỏng hô hấp.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, đơn vị này tiếp nhận 2 trẻ em nam 13 và 15 tuổi. Các em được chuyển đến với mức độ bỏng 60% cơ thể, bỏng độ 2-3 do lửa. Cả hai em tiên lượng đều nặng. Đại diện Bệnh viện Nhi đồng 1 cũng cho biết bệnh viện này đang tiếp nhận và điều trị cho 2 trẻ bị bỏng nặng vào sáng cùng ngày, hiện sức khỏe nguy kịch.

Trước đó, sáng 3-6, phòng trọ số 3 và số 10 (gồm 11 người ở) trong một dãy phòng trọ tại xã Phước Bình, huyện Long Thành đã bốc cháy. Theo Công an huyện Long Thành, bước đầu xác định N.T.H. sống ở phòng trọ số 10 đã phóng hỏa vì ghen tuông.

Tin cùng chuyên mục