Vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 20 làm 4 người chết: Do tài xế xe Thành Bưởi vượt ẩu

Sáng 30-9, Công an huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) vừa có báo cáo nhanh về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người tử vong, 4 người bị thương.

Theo đó, khoảng 2 giờ 30 phút ngày 30-9, tài xế T. điều khiển xe khách giường nằm Thành Bưởi mang biển kiểm soát 50F-004.83 chở theo 32 hành khách, lưu thông trên quốc lộ 20 (hướng từ Dầu Giây đi Đà Lạt). Khi đến khu vực Km48 (khu vực ấp 3, xã Phú Vinh), T. điều khiển xe ô tô vượt bên trái một xe tải lưu thông cùng chiều và đâm vào phía sau bên trái của xe tải này.

Cảnh 2 xe va chạm

Sau đó, T. điều khiển xe khách lấn qua phần đường bên trái và đâm vào xe ô tô 16 chỗ mang biển kiểm soát 86B-015.75, do anh C. (SN 1990, ngụ tỉnh Bình Thuận) điều khiển chở theo 8 người, đang lưu thông hướng ngược lại. Cú tông mạnh khiến 4 người chết tại chỗ và 4 người bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Hiện, phương tiện liên quan vụ tai nạn giao thông đã được di dời đến kho bãi của Công an huyện Định Quán.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cùng lãnh đạo công an huyện Định Quán đã đến hiện trường chỉ đạo khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thăm hỏi, động viên người bị nạn.

Ngoài ra, Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân tử vong 5 triệu đồng/người, 4 người bị thương 3 triệu đồng/người. Ban An toàn giao thông tỉnh sẽ có báo cáo nhanh gửi lãnh đạo UBND tỉnh và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này.

Vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 20 làm 4 người chết

Vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 20 làm 4 người chết

Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cũng hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong và bị thương 1 triệu đồng/người.

Huyện ủy và Ban An toàn giao thông huyện Định Quán hỗ trợ nạn nhân tử vong 5 triệu đồng/người, người bị thương 3 triệu/người.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong và bị thương 1 triệu đồng/người.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện có 4 nạn nhân bị thương nặng đang được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện. Trong đó, có 2 mẹ con là bệnh nhân M. (45 tuổi) và H. (18 tuổi), ngụ huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận.

4 bệnh nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai

4 bệnh nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai

Bệnh nhân H. nhập viện trong tình trạng hoảng sợ, chấn thương sọ não, xuất huyết não, gãy xương hàm mặt, sau khi được cấp cứu đã tỉnh táo, tiên lượng tốt. Bà M. bị sốc mất máu, giập phổi nặng, hôn mê sâu, tổn thương não nặng, sau khi được đặt ống nội khí quản, truyền máu, bệnh nhân có dấu hiệu của sự sống.

2 trường hợp còn lại là B. (64 tuổi) và T. nhập viện trong tình trạng sốc, đa chấn thương nặng, đã được chuyển lên phòng mổ để cấp cứu.

Tin cùng chuyên mục