Vụ thắng cảnh đồi Cát Bay Mũi Né bị xâm phạm: Chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra

Liên quan đến vụ việc lấn chiếm hàng chục ngàn mđất xảy ra tại đồi Cát Bay Mũi Né và vùng phụ cận mà Báo SGGP đã phản ánh, UBND TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) cho biết đã chuyển hồ sơ vụ việc qua cơ quan điều tra.
Hàng ngàn mét vuông đất khu vực thắng cảnh đồi Cát Bay Mũi Né và vùng phụ cận bị lấn chiếm
Hàng ngàn mét vuông đất khu vực thắng cảnh đồi Cát Bay Mũi Né và vùng phụ cận bị lấn chiếm

Ngày 5-1, tại kỳ họp báo về kinh tế, xã hội năm 2022 do UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức, ông Lê Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thiết cho biết, liên quan đến vụ lấn chiếm đất đai, xây dựng công trình không phép xảy tại khu vực thắng cảnh đồi Cát Bay Mũi Né và vùng phụ cận, sau khi tổ chức kiểm tra, xác định có dấu hiệu vi phạm phức tạp, đơn vị đã chuyển hồ sơ một trong 2 vụ việc qua Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết để điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Như Báo SGGP đã phản ánh, thời gian qua, khoảng 73.000m2 đất tại khu vực giáp ranh thắng cảnh nổi tiếng đồi Cát Bay Mũi Né (khu phố 15, phường Mũi Né, TP Phan Thiết) đã bị nhiều đối tượng lấn chiếm, sang nhượng trái phép, rồi ngang nhiên xây dựng hàng loạt công trình kiên cố khiến dư luận bức xúc.

Đại diện UBND phường Mũi Né khẳng định, toàn bộ diện tích đất nói trên đều bị lấn chiếm trái phép, một phần thuộc thắng cảnh đồi Cát Bay Mũi Né, một phần thuộc đất do UBND phường Mũi Né quản lý.

Tổng diện tích đất bị chiếm dụng nói trên được chia làm 2 khu vực, khu vực có diện tích khoảng 7.000m2 và khu vực có diện tích hơn 66.0002.

Đại diện UBND TP Phan Thiết thông tin, đối với phần diện tích hơn 66.000m2 bị lấn chiếm, đơn vị đã chuyển hồ sơ qua cơ quan điều tra để làm rõ, xử lý theo quy định. Đối với phần diện tích lấn chiếm còn lại, hiện những người lấn chiếm đã cơ bản đồng ý tháo dỡ công trình không phép để hoàn trả lại đất cho nhà nước quản lý.

Nhiều công trình không phép mọc lên

Nhiều công trình không phép mọc lên

Liên quan đến vụ việc trên, trước đó, Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận đã có công văn khẩn gửi Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết nêu rõ, để kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại khu vực đồi Cát Bay Mũi Né (phường Mũi Né, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) và vùng phụ cận, Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết chỉ đạo kiểm tra, xác minh thông tin Báo SGGP nêu để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục