Vụ thắng cảnh đồi Cát Bay Mũi Né bị xâm phạm: Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận chỉ đạo khẩn

Ngay sau khi Báo SGGP phản ánh tình trạng lấn chiếm đất, xây dựng hàng loạt công trình không phép tại khu vực thắng cảnh đồi Cát Bay Mũi Né và vùng phụ cận của TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), Thường trực Tỉnh ủy Bình  Thuận đã có công văn khẩn chỉ đạo, xử lý vụ việc.

Ngày 23-12, Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận cho biết, đã có công văn khẩn gửi Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận liên quan đến thông tin thắng cảnh đồi Cát Bay Mũi Né bị xâm phạm mà Báo SGGP đã phản ánh.

Nội dung công văn nêu rõ, ngày 21-12, Báo SGGP có đăng bài: "Phan Thiết: Hàng loạt công trình không phép xâm phạm thắng cảnh đồi Cát Bay Mũi Né".

Hàng chục ngàn m² đất khu vực thắng cảnh đồi Cát Bay Mũi Né và vùng phụ cận bị người dân lấn chiếm, xây dựng công trình không phép

Hàng chục ngàn m² đất khu vực thắng cảnh đồi Cát Bay Mũi Né và vùng phụ cận bị người dân lấn chiếm, xây dựng công trình không phép

Để kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại khu vực đồi Cát Bay Mũi Né (phường Mũi Né, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) và vùng phụ cận, Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết chỉ đạo kiểm tra, xác minh thông tin báo SGGP nêu để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết báo cáo kết quả cho Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận trước ngày 31-12-2022.

Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận, sáng 23-12, đoàn công tác của Thường trực Thành ủy Phan Thiết do ông Nguyễn Hồng Hải, Bí thư Thành ủy Phan Thiết cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức kiểm tra thực tế tại khu vực thắng cảnh đồi Cát Bay Mũi Né.

Như Báo SGGP đã phản ánh, khoảng 73.000m2 đất tại khu vực giáp ranh thắng cảnh nổi tiếng đồi Cát Bay Mũi Né (khu phố 15, phường Mũi Né, TP Phan Thiết) đã bị nhiều đối tượng lấn chiếm, sang nhượng trái phép, rồi ngang nhiên xây dựng hàng loạt công trình kiên cố khiến dư luận bức xúc.

Hàng loạt công trình không phép ngang nhiên mọc lên

Hàng loạt công trình không phép ngang nhiên mọc lên

Tổng diện tích đất bị chiếm dụng nói trên được chia làm 2 khu vực. Trong đó, phần diện tích khoảng 7.000m2 là của một người tên P. tự nhận là đất của mình mua lại bằng hình thức giấy tay của một người dân khác trong vùng. Diện tích còn lại rất lớn khoảng trên 66.000m2 được 2 người tên Trang và Thảo (cùng ngụ TP Phan Thiết) tự nhận là đất của họ đã mua lại bằng hình thức giấy tay của 6 người dân trong vùng.

Đại diện UBND phường Mũi Né khẳng định, toàn bộ diện tích đất nói trên đều bị lấn chiếm trái phép, một phần thuộc thắng cảnh đồi Cát Bay Mũi Né, một phần thuộc đất do UBND phường Mũi Né quản lý.

Đến thời điểm hiện tại, trên phần diện tích đất lấn chiếm hơn 66.000m2, các đối tượng đã cho xây dựng ít nhất 7 căn nhà, 2 hồ bơi, nhiều công trình và cho trồng hàng loạt loại cây ăn trái... trông không khác gì một resort thu nhỏ.

Đối với phần diện tích đất bị lấn chiếm 7.000m2, hiện trên đất đã có một công trình rộng khoảng 100m2, phần đất còn lại đã được rào chắn.

Tin cùng chuyên mục