Vượt sóng cứu bệnh nhân ở vùng biển Trường Sa

Trưa 1-3, tàu SAR 413 đã cập cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 3 (đóng tại TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) để bàn giao 1 thuyền viên bị bệnh trên vùng biển Trường Sa cho lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu.

Chuyển ngư dân phát bệnh trên vùng biển Trường Sa về bờ cấp cứu
Chuyển ngư dân phát bệnh trên vùng biển Trường Sa về bờ cấp cứu

Trước đó, ngày 28-2, Trung tâm 3 nhận được thông tin tàu cá mang số hiệu BV92446TS (do ông Đào Quý Thanh, đại điện chủ tàu) đang hành nghề tại khu vực quần đảo Trường Sa thì thuyền viên Võ Nhân (SN 1990) bị các triệu chứng tức ngực, khó thở, nôn mửa và ngất. Chủ tàu yêu cầu hỗ trợ đưa nạn nhân về bờ cấp cứu khẩn cấp. Vị trí tàu cách Bà Rịa - Vũng Tàu khoảng 233 hải lý về phía Nam Đông Nam.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã điều tàu cứu nạn SAR 413 đang thường trực tại Vũng Tàu rời cầu cảng đi cứu nạn. Một bác sĩ tham gia cùng tàu SAR 413 ra hiện trường để tiếp nhận và cấp cứu ban đầu cho thuyền viên bị nạn.

Đến rạng sáng 1-3, lực lượng cứu nạn đã tiếp cận được tàu BV 92446 TS, các nhân viên cứu nạn cùng bác sĩ cấp cứu cho bệnh nhân và khẩn trương chuyển về đất liền, đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tin cùng chuyên mục