PHÓNG VIÊN: Thưa ông, sau sáp nhập, xã Kon Braih bắt tay vào công tác giảm nghèo từ xuất phát điểm còn nhiều khó khăn như thế nào?
Ông LÊ QUANG CHÍNH: Sau sáp nhập, xã Kon Braih trở thành một xã lớn với 21 thôn, hơn 4.000 hộ dân. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ khá cao. Đây là đặc điểm khiến việc triển khai các chính sách giảm nghèo đặt ra rất nhiều yêu cầu mới. Đầu năm 2025, toàn xã còn 144 hộ nghèo và 322 hộ cận nghèo. Nhiều hộ nghèo thiếu lao động chính, người phụ thuộc đông hoặc người già yếu, bệnh tật kéo dài, nên gần như không có khả năng tự vươn lên. Điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương còn hạn chế, sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn, người dân thiếu các mô hình sản xuất mang giá trị cao. Tất cả những yếu tố đó khiến công tác giảm nghèo của xã đối mặt với rất nhiều khó khăn ngay từ giai đoạn đầu.
Từ thực trạng đó, xã đã triển khai những nhóm giải pháp trọng tâm nào để hỗ trợ người dân thoát nghèo?
Xã đã triển khai nhiều nhóm giải pháp trọng tâm, bám sát điều kiện của từng thôn, từng hộ. Trước hết, xã chú trọng làm thật kỹ công tác rà soát. Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc và các tổ rà soát tại 21 thôn được thành lập và phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng địa bàn, giúp theo sát hoàn cảnh từng hộ, nhất là những hộ không có sức lao động hoặc nguy cơ tái nghèo cao. Xã cũng đã thực hiện các chính sách an sinh xã hội như trao tặng thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, xây dựng nhà ở kiên cố, giúp người dân ổn định đời sống và giảm bớt chi phí sinh hoạt.
Về sinh kế, xã hỗ trợ cây giống, con giống cho người dân như bò sinh sản, cây ăn quả (sầu riêng, mít Thái) và các cây có giá trị cao khác. Những hỗ trợ này giúp bà con có nền tảng phát triển kinh tế gia đình. Xã cũng đẩy mạnh tuyên truyền cải tạo vườn tạp, nhằm nâng cao giá trị cây trồng trên diện tích hiện có. Bên cạnh đó, xã đa dạng hóa mô hình sinh kế, lồng ghép chương trình nông thôn mới, vận động người dân xóa bỏ tập tục lạc hậu, tạo điều kiện để mô hình phát triển kinh tế phát huy hiệu quả.
Nhờ thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp, công tác giảm nghèo của xã đã có nhiều chuyển biến tích cực. Người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số đã cải tạo vườn tạp, xây dựng các vườn cà phê, mắc ca, tạo thêm nguồn thu và mở ra cơ hội tăng thu nhập trong tương lai. Nhiều hộ được hỗ trợ bò giống, đang chăm sóc để nhân rộng đàn. Việc hỗ trợ nhà ở kiên cố giúp người dân ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất. Các chính sách về y tế, giáo dục, bảo hiểm, vay vốn, nhà ở… cũng được triển khai đúng đối tượng, giúp giảm bớt gánh nặng chi phí và tạo điều kiện phát triển sản xuất. Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua từng năm, đời sống người dân được cải thiện rõ rệt. Riêng năm 2025, xã có 77 hộ thoát nghèo, trong đó 67 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số.
Thời gian tới, xã Kon Braih sẽ tập trung những giải pháp gì để tiếp tục giảm nghèo bền vững?
Qua rà soát cuối năm 2025, toàn xã còn 68 hộ nghèo với 260 nhân khẩu, phần lớn là hộ không có lao động chính hoặc không còn sức lao động. Vì vậy, thời gian tới, xã sẽ tập trung vào các nhóm giải pháp phù hợp với từng đối tượng. Trước hết, xã sẽ huy động nguồn lực để nhân rộng các mô hình kinh tế đã phát huy hiệu quả như cải tạo vườn tạp, trồng cây có giá trị và chăn nuôi, nhằm tạo thêm sinh kế.
Với nhóm hộ nghèo đặc thù, xã ưu tiên chính sách an sinh như cấp thẻ bảo hiểm y tế, vay vốn ưu đãi. Đồng thời, xã tiếp tục hướng dẫn kỹ thuật, vận động chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp và lồng ghép các chương trình hỗ trợ của nông thôn mới vào công tác giảm nghèo. Với những giải pháp đó, xã Kon Braih kỳ vọng tạo được nền tảng vững chắc hơn để người dân ổn định đời sống và giảm nghèo bền vững trong thời gian tới.