Xe khách lao vào nhà dân làm 2 người tử vong, 8 người bị thương

Sau khi va chạm với xe tải, xe khách đã lao vào nhà dân ven đường khiến 2 người tử vong và 8 người khác bị thương.

Hiện trường vụ việc

Hiện trường vụ việc

Chiều ngày 2-4, ông Đỗ Việt Hưng, Chủ tịch UBND TP Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết đã chỉ đạo Công an TP Pleiku phối hợp với Ban An toàn giao thông điều tra vụ tai nạn trên Quốc lộ 14 đoạn qua ngã 3 La Sơn (thôn Hàm Rồng, phường Chi Lăng, TP Pleiku) làm 2 người tử vong; đồng thời tổ chức cứu chữa người bị nạn.

Hành khách được đưa ra ngoài xe bị nạn

Hành khách được đưa ra ngoài xe bị nạn

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12 giờ 05 phút cùng ngày, ông Nguyễn Xuân Đông (52 tuổi, trú Đắk Lắk) điều khiển xe khách BKS 47B-022.30 chở theo 29 người, di chuyển trên Quốc lộ 14, hướng Đắk Lắk - Gia Lai. Khi đến ngã 3 La Sơn, ôtô khách nói trên đã xảy ra va chạm với ô tô tải BKS 81C-187.87, do Trần Duy Hùng (27 tuổi, trú tại huyện Mang Yang, Gia Lai) điều khiển đang di chuyển ra quốc lộ, sau đó xe khách đã lao vào căn nhà vắng chủ ven đường.

Phần đầu xe húc vào nhà dân

Phần đầu xe húc vào nhà dân

Vụ tai nạn khiến ông Đông và ông Phan Văn Nguyện (76 tuổi, Hà Tĩnh) tử vong. 8 người còn lại bị thương hiện đang nằm điều trị tại bệnh viện với các vết thương như chấn thương sọ não; chấn thương bàn tay, chấn thương cột sống; chấn thương đầu, ngực, vai...

Dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của ô tô tải ghi nhận tốc độ xe lúc 12 giờ 02 phút 39 giây là 13 km/giờ; lúc 12 giờ 02 phút 19 giây là 40 km/giờ. Riêng xe khách không ghi nhận được dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình

Danh sách những người bị thương như sau:

-Phạm Đức Kiện (44 tuổi, Nam Định)

-Lương Thị Hà (31 tuổi, Đắk Lắk)

-Võ Tá Biểu (58 tuổi, Đắk Lắk)

-Hà Thị Tâm (43 tuổi, Đắk Lắk)

-Chu Quang Huy (54 tuổi, Đắk Lắk)

Lê Thanh Tùng ( 41 tuổi, Vũng Tàu)

Quách Văn Hoàng (16 tuổi, Đắk Lắk)

-Phùng Thị Tuyết ( 36 tuổi, Đắk Lắk)

Tin cùng chuyên mục