Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Kết thúc thẩm tra lý lịch các bị cáo

Sáng 5-3, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (sinh năm 1956, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, viết tắt là Tập đoàn VTP) và 85 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn VTP, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị, tổ chức liên quan đã chính thức khai mạc. Trong phiên xét xử buổi sáng, TAND TPHCM đã kết thúc phần thẩm tra lý lịch của 86 bị cáo.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh HOÀNG HÙNG
Các bị cáo tại tòa. Ảnh HOÀNG HÙNG

Là bị cáo đầu tiên đứng trên bục khai báo, bị cáo Trương Mỹ Lan khai mình sinh năm 1956, ngụ TPHCM, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Hoa, không có tiền án tiền sự. Bị cáo bị bắt vào tối 6-10-2022 lúc đang đi ngoài đường. Trước khi phạm tội, bị cáo Trương Mỹ Lan là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn VTP. Bị cáo khai đã nhận quyết định đưa vụ án ra xét xử cách đây khoảng 2 tuần.

z5217771197264-cea18f141db5d6d1c7c4306fd838b164-5205-9595.jpg
Bị cáo Trương Mỹ Lan trả lời HĐXX. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Thẩm tra lý lịch bị cáo Chu Lập Cơ, HĐXX mời người phiên dịch. Theo đó, bị cáo Chu Lập Cơ sinh năm 1956 tại Hồng Kông, quốc tịch Trung Quốc, là chồng của bà Trương Mỹ Lan. Khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo đang là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Times Square. Trước đó, bị cáo không có tiền án, tiền sự hay bị xử lý pháp luật tại Việt Nam và nước ngoài.

z5217771204487-09c4c6c98fb137428bd5312e9c4e431f-8348-6538.jpg
Bị cáo Chu Lập Cơ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Thẩm tra lý lịch bị cáo Trương Huệ Vân (sinh năm 1988, ngụ TPHCM), bị cáo Vân cho biết, trước khi bị bắt là Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor. Bị cáo khai bị bắt tạm giam vào tháng 10-2022.

9hh07347-truong-hue-van-2298-5978.jpg
Bị cáo Trương Huệ Vân trả lời HĐXX. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Là bị cáo cuối cùng trong phần thẩm tra lý lịch trong sáng nay, bị cáo Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Capella) khai bị cáo không có tiền án tiền sự, bị bắt giam vào tháng 1-2023 và đã nhận được cáo trạng ngày 21-2-2024.

65h06989-7870.jpg
Bị cáo Nguyễn Cao Trí (đeo kính) tại tòa. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Sau phần thẩm tra, bị cáo Trí bất ngờ nói thời gian qua đã chủ động hợp tác với Cơ quan điều tra, chủ động khắc phục hậu quả. Hiện nay, do chấn thương cột sống, không đảm bảo sức khỏe nên bị cáo xin xét xử vắng mặt, ủy quyền tham gia các phiên xét xử tiếp theo cho luật sư. Chủ toạ cho biết sẽ xem xét đề nghị này.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Cao Trí bị cáo buộc “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” của bị cáo Trương Mỹ Lan 1.000 tỷ đồng.

Cụ thể, theo cáo trạng, từ năm 2017 đến năm 2020, Trương Mỹ Lan nhiều lần chuyển tiền cho Nguyễn Cao Trí (thông qua Hồ Quốc Minh và các nhân viên) để thanh toán cho việc mua cổ phần 3 dự án. Do nhận nhiều khoản tiền từ Trương Mỹ Lan nhưng không có giấy tờ biên nhận nên đến tháng 1-2021, Nguyễn Cao Trí gặp Trương Mỹ Lan tại một nhà hàng và thống nhất chốt các khoản Trương Mỹ Lan đã chuyển cho Nguyễn Cao Trí tổng cộng 1.000 tỷ đồng.

Đến tháng 10-2022, bà Lan bị khởi tố, bắt giam. Sau đó, Nguyễn Cao Trí tự lập các bản thanh lý hợp đồng để các cá nhân đứng sở hữu cổ phần thay cho Trương Mỹ Lan ký thanh lý hợp đồng mà chưa thông qua sự đồng ý của Trương Mỹ Lan.

65h06969-5986-2622.jpg
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Sau khi kết thúc thẩm tra lý lịch các bị cáo, HĐXX cũng đã thẩm tra việc tham gia phiên toà của những người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ án được triệu tập. Theo đó, HĐXX triệu tập hơn 2.400 tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan tham gia phiên toà nhưng tại phiên toà hôm nay, chỉ có 81 tổ chức, cá nhân có mặt.

Về các kiến nghị của các luật sư, trong đó luật sư bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan yêu cầu triệu tập đại diện Ngân hàng Nhà nước và Công ty định giá Hoàng Quân. HĐXX trả lời sẽ triệu tập nếu xét thấy cần thiết. Ngoài ra, HĐXX cũng đã trả lời đầy đủ các câu hỏi khác của các luật sư.

Chiều nay đại diện VKSND giữ quyền công tố tại tòa sẽ công bố cáo trạng.

Tin cùng chuyên mục