Xét xử vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Vướng lao lý vì "cuộc điện thoại của cấp trên"

Ngày 10-2, TAND TPHCM tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ với phần xét hỏi các bị cáo.

Trong phần trả lời HĐXX, bị cáo Bùi Thị Lệ Phi (cựu Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ) không phủ nhận cáo trạng nhưng cho rằng cáo trạng quy kết bị cáo ở vai trò chủ mưu, cầm đầu là quá nặng. Bị cáo không vụ lợi, không nhận 3 tỷ đồng từ bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga (cựu Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tập đoàn Hành trình Thành công mới - NSJ Group) và chỉ nhận 200 triệu đồng do bị cáo Nga tới thăm ủng hộ cơ quan để lo cho nhân viên dịp tết. Đồng thời, bị cáo Phi cũng có nhờ gia đình nộp lại toàn bộ số tiền này để khắc phục.

Bị cáo Bùi Thị Lệ Phi, cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Bị cáo Bùi Thị Lệ Phi, cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Về việc tạo điều kiện để công ty của bị cáo Nga trúng thầu, bị cáo Phi khai nhận được điện thoại của ông Thống nói sẽ có Nga ở Công ty NSJ đến chào bán trang thiết bị y tế và đề nghị bị cáo tạo điều kiện, giúp đỡ tham gia các gói thầu của Sở. Vì cuộc điện thoại trên mà Nga tới gặp bị cáo chứ trước đó bị cáo không có cuộc hẹn nào đối với Nga!

Bị cáo Phi thừa nhận bản thân và bị cáo Cao Minh Chu (cựu Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ) chịu áp lực trước cuộc điện thoại của ông Võ Thành Thống dẫn tới sai phạm. Phi mong HĐXX xem xét hoàn cảnh khi phạm tội, vì lúc đó UBND TP Cần Thơ là nơi duyệt chủ trương.

Bị cáo Chu khai chỉ nghe Phi nói tạo điều kiện cho Nga, vì có cấp trên gửi. Còn cấp trên là ai thì Chu không hỏi thêm. Tại tòa, Chu thừa nhận với vai trò là trưởng ban quản lý dự án đấu thầu, đã sai phạm trong quá trình lập và đánh giá hồ sơ mời thầu.

Ngoài ra, chủ tọa cũng cho biết đã triệu tập ông Võ Thành Thống lần thứ 3 nhưng ông tiếp tục vắng mặt. Trong đơn xin xử vắng mặt, ông Thống trình bày vì lý do sức khỏe nên không thể đến tòa.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga tại tòa
Bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga tại tòa

Trước đó, bị cáo Nga thừa nhận vai trò cầm đầu và chủ mưu nhưng cho rằng cáo trạng truy tố của Viện KSND TPHCM có một số điểm chưa đúng. Bị cáo Nga khai biết ông Võ Thành Thống, nguyên Thứ trưởng Bộ KH-ĐT, nguyên Chủ tịch UBND TP Cần Thơ từ trước và khi nào tới Cần Thơ đều thăm ông này. Lúc tham gia đấu thầu gói thầu ở Sở Y tế TP Cần Thơ, Nga cũng đến thăm ông Thống.

Khi tới thăm, ông Thống có hỏi thăm công ty của Nga làm gì? Nga có nói về ngành nghề hoạt động của công ty. Tất cả chỉ dừng lại ở giới thiệu, thăm hỏi. Bị cáo Nga khai không biết ông Thống có chỉ đạo gì cho Sở Y tế TP Cần Thơ.

Ngày 3-12-2019, bị cáo Nga dự tính đi Côn Đảo chứ không phải đi Cần Thơ. Vì không đặt vé nên bị cáo Nga đi xuống Cần Thơ để đặt vé. Tại đây, bị cáo Nga biết bị cáo Phi nghỉ hưu nên tới thăm. Việc nhờ bị cáo Nguyễn Viết Hồng (cựu Giám đốc kinh doanh khu vực miền Tây Công ty NSJ) rút đưa 3 tỷ đồng là để mang đi Côn Đảo.

Bị cáo đề nghị cơ quan điều tra trích xuất camera, xem lại máy soi ở sân bay Cần Thơ vào chiều 3-12-2019 sẽ xác định trong hành lý đi Côn Đảo của bị cáo có 3 tỷ đồng hay không. Do bị cáo có công ty bất động sản và muốn tham gia đầu tư dự án ở Côn Đảo nên mang nhiều tiền. Với số tiền 200 triệu đồng đưa cho Sở Y tế TP Cần Thơ, Nga khai không chỉ đạo cho ai chuyển số tiền này.

Các bị cáo tại tòa

Các bị cáo tại tòa

Về thiệt hại vụ án, bị cáo Nga nói nếu các bị cáo bồi thường được bao nhiêu, phần còn lại bị cáo cùng công ty sẽ khắc phục. Nga đề nghị HĐXX xem xét các yếu tố khách quan để giảm nhẹ cho các bị cáo khác, chỉ ở mức răn đe. Nga khai là người chủ động tiếp cận một số người để tham gia thầu như bị cáo Phi, Chu.

Theo cáo trạng, từ năm 2017 đến 2019, Sở Y tế TP Cần Thơ là chủ đầu tư 4 gói thầu cung cấp trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Tim và Bệnh viện Nhi. Các bị cáo Nga, Phi, Chu cùng một số người khác thông đồng để can thiệp vào hoạt động đấu thầu. Qua đó, nhóm này đã giúp Công ty NSJ, Công ty Bình An của bị cáo Nga trúng các gói thầu trên với giá gần 90 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 32,6 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục